Ông Tony Abbott kêu gọi đưa thuyền chở người tị nạn về nơi xuất phát

Cựu Thủ tướng Australia Tony Abbott kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu đưa các thuyền chở người tị nạn quay lại nơi xuất phát và đây là cách duy nhất để ngăn chặn dòng người tị nạn tràn vào châu Âu.
Ông Tony Abbott kêu gọi đưa thuyền chở người tị nạn về nơi xuất phát ảnh 1Người di cư tới đảo Lesbos từ Thổ Nhĩ Kỳ sau khi vượt biển Aegean. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cựu Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 27/10 kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu đưa các thuyền chở người tị nạn quay lại nơi xuất phát và đây là cách duy nhất để ngăn chặn dòng người tị nạn tràn vào biên giới châu Âu, đe dọa an ninh quốc gia.

Cựu Thủ tướng Australia còn cảnh báo nhiều hệ lụy có khả năng xảy ra một khi châu Âu không có hành động cứng rắn ngăn dòng người tị nạn như luật pháp bị xói mòn, đời sống của người dân châu Âu bị ảnh hưởng, nguy cơ chủ nghĩa cực đoan và khủng bố gia tăng.

Ông Abbott cũng thúc giục Chính phủ liên đảng của Thủ tướng Australia Turnbull thực hiện các chính sách cứng rắn đối với người tị nạn và coi đây là giải pháp ngăn chặn khủng hoảng tị nạn.

Chủ tịch Hội đồng Người tị nạn Australia Phil Glendenning ngày 28/10 đã đả kích gay gắt phát biểu của cựu Thủ tướng Abbott; đồng thời cho rằng nếu các nước châu Âu buộc những người tị nạn phải quay trở lại thì đó sẽ là thảm họa, vì nhiều người sẽ phải bỏ mạng trên biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục