Ông Tony Blair hối thúc Anh tuyên chiến với Syria

Ông Tony Blair kêu gọi Chính phủ Anh đứng về phe nổi dậy ở Syria và dùng mọi biện pháp để giải quyết vấn đề ở quốc gia Trung Đông.
Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair ngày 27/8 đã lên tiếng kêu gọi Chính phủ Anh “đứngvề phía những người nổi dậy” ở Syria và sử dụng mọi biện pháp, kể cả vũ lực đểgiải quyết vấn đề quốc gia Trung Đông này và lật đổ chế độ của Tổng thống Assad.

Ông Blair cho rằng “đã đến lúc đứng về phía những người muốn những điều mà chúngta muốn, những người khâm phục xã hội của chúng ta, mặc dù họ có những khiếmkhuyết, song họ hiểu rằng họ không cần phải lựa chọn giữa chế độ độc tài và chếđộ thần quyền."

Ông Blair còn so sánh cáo buộc việc sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thườngvới "những ngày đen tối nhất của chế độ Saddam Hussein"ở Iraq.”

Ông Blair từng là Thủ tướng Anh từ năm 1997 đến 2007 và là người ủng hộ nhiệtthành cuộc xâm lược Iraq do Mỹ phát động với cái cớ nước này sở hữu vũ khí giếtngười hàng loạt. Sau đó, dù không tìm thấy vũ khí hóa học để biện minh cho hànhđộng xâm lược và bị báo chí chỉ trích gay gắt song ông Blair vẫn khẳng địnhkhông hối tiếc về quyết định này.

Tuyên bố trên của ông Blair đưa ra sau khi phe đối lập cáo buộc Chính phủ Syriangày 21/8 tấn công bằng vũ khí hóa học khiến 1.300 người thiệt mạng. Ngay sauđó, các nước phương Tây đã tính đến việc can thiệp quân sự vào Syria như họ đãtừng làm với Iraq 10 năm về trước./.

An Nhân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các phương tiện xếp hàng chờ qua cửa khẩu Nuijamaa ở Lappeenranta, biên giới Phần Lan-Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phần Lan duy trì đóng cửa biên giới với Nga

Phần Lan tiếp tục đóng cửa biên giới với Nga và gia hạn một đạo luật gây tranh cãi, cho phép lực lượng biên phòng từ chối người xin tị nạn trong một số trường hợp nhất định.