Ông Tony Blair làm cố vấn kinh tế cho tổng thống Ai Cập

Với vai trò cố vấn mới, ông Blair sẽ phối hợp với một nhóm chuyên trách để thúc đẩy nền kinh tế yếu kém của Ai Cập trong khuôn khổ chương trình tài trợ của UAE.
Truyền thông Israel ngày 2/7 cho biết cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đã ký thỏa thuận làm cố vấn về cải cách kinh tế cho Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi.
Với vai trò cố vấn mới, ông Blair sẽ phối hợp với một nhóm chuyên trách để thúc đẩy nền kinh tế yếu kém của Ai Cập trong khuôn khổ chương trình tài trợ của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE).
Tuy nhiên, mối liên kết mới của ông Blair với chính quyền của Tổng thống Ai Cập Sisi đã chịu sự chỉ trích vì "không rành mạch giữa quan điểm công khai với tư cách Đặc phái viên hòa bình Trung Đông của Bộ Tứ và những lợi ích kinh tế cá nhân."
Thậm chí một nhóm cựu quan chức ngoại giao và chính trị Anh trong tuần qua đã viết thư ngỏ kêu gọi ông Blair từ chức phái viên Trung Đông.
Cựu Thủ tướng Anh Blair đã lên tiếng ủng hộ cuộc đảo chính quân sự của Tướng Sisi lật đổ Tổng thống Mohammed Morsi và phong trào Anh em Hồi giáo, trong khi UAE ủng hộ ông Sisi chống Anh em Hồi giáo trong cuộc chiến của quốc gia này nhằm chống đạo Hồi chính trị.
Chương trình kinh tế của UAE hứa hẹn "những cơ hội kinh doanh lớn" đối với những bên liên quan. Thu nhập của ông Blair từ công việc cố vấn và kinh doanh năm 2013 được cho là vượt mức 34 triệu USD./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục