"Ông trùm" dính kem

"Ông trùm" Murdoch bị tấn công bằng bánh kem

Phiên chất vấn chủ tịch News Corp bị ngừng tới 15 phút sau khi một người đàn ông ném chiếc bánh phủ kem cạo râu vào ông trùm này.

Ngày 19/7, các nghị sĩ Anh đã phải ngừng phiên chất vấn chủ tịch News Corporation Rupert Murdoch tới 15 phút sau khi một người đàn ông ném chiếc bánh phủ kem cạo râu vào ông trùm truyền thông này.

 

Người đàn ông 26 tuổi chạy lên từ phía ghế ngồi dành cho công chúng và đã bị cản lại bởi một nhóm người, trong đó có vợ của ông Murdoch là bà Wendi Deng.

 

Người này sau đó đã bị bắt vì ngờ tấn công. Người này được xác nhận trên Twitter là Jonnie Marbles, tên thật có thể là Jonathan May-Bowles, tự mô tả mình là một nhà hoạt động xã hội và là một nghệ sĩ hài.

Phiên điều trần kéo dài được 2 tiếng thì nam giới kể trên tiến đến phía ông Murdoch và liên tục hét "tỷ phú đê tiện."

Kem bị dính vào bộ vest của ông Murdoch nên sau đó ông trở lại phiên điều trần mà chỉ có sơ-mi và cravat.

Bà Wendi Deng, người đã lao lên để che chắn cho chồng, là vợ ba của ông Murdoch. Người phụ nữ gốc Hoa này kém ông Murdoch tới 50 tuổi và hiện giữ chức phó chủ tịch kênh Star TV ở châu Á.

Ông Rupert Murdoch và con trai là James Murdoch (con của ông với người vợ thứ hai) ra điều trần để trả lời về vụ bê bối nghe lén xảy ra tại tờ báo New of The World mà tập đoàn ông sở hữu.

Tờ báo này đã phải đóng cửa hôm 10/7 sau 168 năm hoạt động./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục