Ông Trump bác tin từng thảo luận về việc ám sát Tổng thống Syria

Ngày 5/9, phát biểu trước báo giới ở Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông không thảo luận về việc ám sát Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Ông Trump bác tin từng thảo luận về việc ám sát Tổng thống Syria ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters và AFP đưa tin, ngày 5/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông không thảo luận về việc ám sát Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Phát biểu với báo giới trong cuộc gặp Quốc vương Kuwait Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah đang ở thăm Washington, ông Trump dứt khoát: "Điều đó thậm chí chưa từng được dự tính."

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng lưu ý nếu có một cuộc tàn sát tại tỉnh Idlib của Syria, Mỹ sẽ rất tức giận.

[Bob Woodward: Ông Trump từng muốn ám sát Tổng thống Syria]

Quân đội Syria hiện đang oanh tạc Idlib, thành trì cuối cùng của cuộc nổi dậy chống lại Tổng thống Assad.

Trước đó, những trích đoạn của cuốn sách có tựa đề “Sợ hãi” đăng trên tờ Washington Post hôm 4/9 vừa qua cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã muốn Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị ám sát vào năm ngoái.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã không thực hiện yêu cầu này của Tổng thống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục