Ông Trump bị kiện do các khoản thanh toán của chính phủ nước ngoài

Một nhóm luật sư đã kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump, cáo buộc nhà lãnh đạo này vi phạm Hiến pháp Mỹ khi cho phép các cơ sở kinh doanh của ông nhận thanh toán từ chính phủ nước ngoài.
Ông Trump bị kiện do các khoản thanh toán của chính phủ nước ngoài ảnh 1Ông Trump lại chuẩn bị đối mặt với một vụ kiện mới. (Nguồn: Getty)

Theo Reuters, ngày 23/1, một nhóm luật sư về các vấn đề hiến pháp và đạo đức đã kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump, cáo buộc nhà lãnh đạo này vi phạm Hiến pháp Mỹ khi cho phép các khách sạn và doanh nghiệp khác của mình chấp nhận những khoản thanh toán từ các chính phủ nước ngoài.

Đơn kiện đã được nhóm Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức tại Washington (CREW) nộp lên Tòa án Liên bang Manhanttan, trong đó khẳng định điều khoản ‘tiền công’ trong Hiến pháp Mỹ cấm những loại thanh toán trên, đồng thời cố ngăn chặn ông Trump chấp thuận những loại thanh toán này.

Hồi tháng 11 năm ngoái, ông Trump đã phải trả 25 triệu USD để giải quyết các đơn kiện lừa đảo liên quan đến các hội nghị chuyên đề về bất động sản của Đại học Trump.

Trước đó, nhiều sinh viên đã kiện ông Trump với lý do họ đã bị "dụ dỗ" bởi những cam kết giả dối về việc chi trả tới 35.000 USD để học những "bí mật" đầu tư bất động sản của ông Trump từ những giảng viên do chính ông Trump lựa chọn kỹ lưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.