Ông Trump đề cử lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ

Ngày 4/1, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã đề cử ông Walter "Jay" Clayton, luật sư chuyên tư vấn pháp luật tại Phố Wall, vào vị trí lãnh đạo Uỷ ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC).
Ông Trump đề cử lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ ảnh 1Trụ sở Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Ngày 4/1, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã đề cử ông Walter "Jay" Clayton, luật sư chuyên tư vấn pháp luật tại Phố Wall, vào vị trí lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC).

Ông Jay Clayton được kỳ vọng sẽ thay đổi cung cách làm việc của SEC trong thời gian qua khi nhiều nghị sĩ Cộng hoà cho rằng ủy ban này quá tập trung vào việc quản lý thị trường chứng khoán mà không đề xuất các biện pháp thúc đẩy phát triển thị trường.

Cùng ngày, ông Trump cũng bổ nhiệm 3 Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng, trong đó Katie Walsh, Trợ lý của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Reine Priebus mới được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Nhà Trắng vào tháng 11 vừa qua, đảm nhiệm phụ trách công việc chung; Rick Dearbon, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp đề cử Jeff Sessions, phụ trách quan hệ với Quốc hội và các cơ quan trong chính quyền; Joe Hagin phụ trách hoạt động của Nhà Trắng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục