Ông Trump đồng ý giúp đảng Cộng hòa giành lại quyền kiểm soát Hạ viện

Thông báo của PAC nêu rõ: "(Cựu) Tổng thống Trump đã nhất trí phối hợp với thủ lĩnh McCarthy trong việc trợ giúp đảng Cộng hòa chiếm được đa số tại Hạ viện."
Ông Trump đồng ý giúp đảng Cộng hòa giành lại quyền kiểm soát Hạ viện ảnh 1Ông Donald Trump đã gặp thủ lĩnh phe Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. (Nguồn: nypost)

Reuters đưa tin, Ủy ban Hành động chính trị cứu lấy nước Mỹ (PAC) của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, ông Trump ngày 28/1 đã gặp thủ lĩnh phe Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy và đồng ý giúp đảng Cộng hòa giành lại thế đa số tại Hạ viện.

Thông báo của PAC nêu rõ: "(Cựu) Tổng thống Trump đã nhất trí phối hợp với thủ lĩnh McCarthy trong việc trợ giúp đảng Cộng hòa chiếm được đa số tại Hạ viện."

Theo PAC, cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida đã "diễn ra vô cùng tốt đẹp và thân mật."

[Thượng viện bác bỏ kiến nghị ngăn chặn luận tội cựu Tổng thống D.Trump]

Trước đó, theo CNN, việc McCarthy chọn đến gặp ông Trump thay vì đơn giản gọi một cuộc thoại được cho là một phần trong chiến lược của ông này nhằm giành lại đa số tại Hạ viện và thậm chí có thể được ngồi lên chiếc ghế Chủ tịch.

Ông McCarthy cần đích thân gặp ông Trump bởi các nhà tài trợ tập đoàn đã cắt tài trợ cho những nghị sỹ đã bỏ phiếu chống lại sự xác nhận vị trí Tổng thống của ông Joe Biden./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục