Ông Trump: Hezbollah là mối đe dọa với toàn bộ khu vực Trung Đông

Ngày 25/7, Tổng thống Mỹ gọi Hezbollah là mối đe dọa với toàn bộ khu vực Trung Đông, cáo buộc nhóm Hồi giáo dòng Shiite ở Liban và Iran đang làm gia tăng thảm họa nhân đạo tại Syria.
Ông Trump: Hezbollah là mối đe dọa với toàn bộ khu vực Trung Đông ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 25/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi Hezbollah là mối đe dọa với toàn bộ khu vực Trung Đông, cáo buộc nhóm du kích Hồi giáo dòng Shiite ở Liban này cùng với Iran đang làm gia tăng thảm họa nhân đạo tại Syria.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Liban Saad al-Hariri đang ở thăm Washington, ông Trump nhấn mạnh: "Hezbollah là mối đe dọa với nhà nước Liban, nhân dân Liban và toàn bộ khu vực.

Nhóm này đang tiếp tục tăng cường kho vũ khí của mình, đe dọa châm ngòi cho một cuộc xung đột khác với Israel. Với sự hỗ trợ của Iran, tổ chức này cũng làm gia tăng thảm họa nhân đạo tại Syria."

Tổng thống Trump từ chối bình luận về các biện pháp trừng phạt Hezbollah và cho biết sẽ công bố lập trường rõ ràng hơn trong vòng 24 tiếng sau khi hội ý với các tướng lĩnh và quan chức Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục