Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole

Đúng 6 giờ 30 tối 27/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong un tại khách sạn Metropole. Khi trò chuyện, ông Trump đã cất lời khen ông Kim.
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole

Đúng 6 giờ 30 tối 27/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong un tại khách sạn Metropole. Khi trò chuyện, ông Trump đã cất lời khen ông Kim. "Tôi nghĩ rằng đất nước của ông có tiềm năng kinh tế tuyệt vời," ông Trump nói. "Tôi nghĩ ông có một tương lai lớn cho đất nước mình, ông là một nhà lãnh đạo tuyệt vời."

Trước đó, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Donald Trump sẽ có cuộc gặp ngắn với ông Kim Jong-un trong buổi tối đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh song phương kéo dài 2 ngày tại Việt Nam.

Sau đó, hai ông sẽ dùng bữa tối trong khoảng 1 tiếng rưỡi. Nhà Trắng cũng thông báo rằng hai nhà lãnh đạo sẽ gặp riêng trong chuyến đi của ông Trump tới Việt Nam, song phía Mỹ không công bố các chi tiết và thời gian cụ thể./.

(tiếp tục cập nhật)

Ngay sau khi có thông báo Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump sẽ hội đàm tại khách sạn Sofitel, lập tức khách sạn có tuổi đời trăm năm này đã trở thành địa điểm được giới phóng viên quốc tế săn đón nhiều nhất trong ngày 27/2.

Theo thông báo của Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên sẽ chào hỏi nhau vào lúc 18 giờ 30 (giờ Hà Nội) tại khách sạn Sofitel Legend Metropole ở Hà Nội. Sau đó, hai bên sẽ có cuộc gặp riêng trong khoảng 20 phút, trước khi dùng bữa tối.

Theo kế hoạch bữa tối sẽ kéo dài khoảng 1 giờ rưỡi và kết thúc vào khoảng 20 giờ 35.

Nhà Trắng cho biết tháp tùng Tổng thống Trump trong bữa tiệc tối là Ngoại trưởng Mike Pompeo và quyền Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney. Bên phía nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng sẽ có sự tham dự của hai trợ lý.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ có một loạt cuộc gặp chính thức trong ngày 28/2.

Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 1Báo Rodong Sinmun đưa đậm nét về chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Chủ tịch Kim Jong-un đã nhận một báo cáo về hoạt động của nhóm chuyên viên chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên-Mỹ thứ hai sau khi đến thủ đô Hà Nội của Việt Nam trong ngày 26/2.

Theo KCNA, Chủ tịch Kim Jong-un cũng sẽ có chuyến thăm thiện chí chính thức tại Việt Nam trong hai ngày 1-2/3 sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ.

Video ông Kim Jong-un rời khách sạn Melia đi thăm Đại sứ quán Triều Tiên chiều 26/2.
Xe bọc thép bảo vệ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều cắm chốt gần khách sạn Sofitel
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 2Thông báo bằng tiếng Anh của Sofitel
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 3Thông báo bằng tiếng Triều Tiên của Sofitel

Khách sạn Sofitel Metropole phát thông báo cho các khách nghỉ tại khách sạn về việc Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra tại đây.

Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 4Đội công binh dò mìn ở khách sạn Sofitel Legend Metropole
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 5Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un họp chiến lược cùng các trợ lý ở khách sạn Melia (Ảnh: KCNA)
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 6Lịch trình nghị sự giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong-un.
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 7Theo CNN, đây được cho là nội thất căn phòng mà Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nghỉ tại khách sạn Melia.

Các phóng viên nước ngoài tác nghiệp ở bất cứ nơi đâu.

Trong ngày 27/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp gỡ với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vào lúc 11 giờ.

Dòng tweet đăng vào sáng 27/2 của ông Donald Trump:

 

Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 8Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un chụp hình lưu niệm với các cán bộ, nhân viên đại sứ quán Triều Tiên ở Hà Nội (Nguồn: KCNA/Yonhap)
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 9An ninh được thắt chặt tại khu vực xung quanh khách sạn Sofitel Legend Metropole
Theo thông báo từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp nhau tại khách sạn Sofitel Legend Metropole vào lúc 18 giờ 30 ngày 27/2.
Theo thông báo từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp nhau tại khách sạn Sofitel Legend Metropole vào lúc 18 giờ 30 ngày 27/2.
Tại đây, hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc gặp gỡ tay đôi trước khi bước vào cuộc hội đàm riêng với các trợ lý của mình, và ăn tối vào lúc 19 giờ.
Tại đây, hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc gặp gỡ tay đôi trước khi bước vào cuộc hội đàm riêng với các trợ lý của mình, và ăn tối vào lúc 19 giờ.
Nhà hàng Le Club Bar được cho là nơi sẽ diễn ra bữa tiệc tối giữa hai nhà lãnh đạo.
Nhà hàng Le Club Bar được cho là nơi sẽ diễn ra bữa tiệc tối giữa hai nhà lãnh đạo.
Vào khoảng 20 giờ 35, hai nhà lãnh đạo sẽ rời khách sạn Sofitel Legend Metropole để trở lại khách sạnMelia và JW Marriott.
Vào khoảng 20 giờ 35, hai nhà lãnh đạo sẽ rời khách sạn Sofitel Legend Metropole để trở lại khách sạnMelia và JW Marriott.
Hiện khách sạn Metropole đang được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt.
Hiện khách sạn Metropole đang được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt.
Lịch trình làm việc của hai nhà lãnh đạo.
Lịch trình làm việc của hai nhà lãnh đạo.
Công tác dò mìn tại Sofitel Legend Metropole được tiến hành từ vài ngày trước.
Công tác dò mìn tại Sofitel Legend Metropole được tiến hành từ vài ngày trước.
Lực lượng an ninh sử dụng chó nghiệp vụ làm nhiệm vụ trên tuyến phố Ngô Quyền, trước cổng chính khách sạn Metropole. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Lực lượng an ninh sử dụng chó nghiệp vụ làm nhiệm vụ trên tuyến phố Ngô Quyền, trước cổng chính khách sạn Metropole. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Lực lượng an ninh lập hàng rào phong toả lối vào khu vực cổng chính khách sạn Metropole ngay từ ngã tư Ngô Quyền-Tràng Tiền. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Lực lượng an ninh lập hàng rào phong toả lối vào khu vực cổng chính khách sạn Metropole ngay từ ngã tư Ngô Quyền-Tràng Tiền. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Lực lượng cảnh sát cơ động lập hàng rào an ninh phong tỏa trước cổng chính khách sạn Metropole trên phố Ngô Quyền.
Lực lượng cảnh sát cơ động lập hàng rào an ninh phong tỏa trước cổng chính khách sạn Metropole trên phố Ngô Quyền.
Lực lượng an ninh sử dụng chó nghiệp vụ làm nhiệm vụ trên tuyến phố Ngô Quyền, trước cổng chính khách sạn Metropole. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Lực lượng an ninh sử dụng chó nghiệp vụ làm nhiệm vụ trên tuyến phố Ngô Quyền, trước cổng chính khách sạn Metropole. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Lực lượng an ninh lập hàng rào phong tỏa lối vào khu vực cổng chính khách sạn Metropole ngay từ ngã tư Ngô Quyền-Tràng Tiền. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Lực lượng an ninh lập hàng rào phong tỏa lối vào khu vực cổng chính khách sạn Metropole ngay từ ngã tư Ngô Quyền-Tràng Tiền. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Lực lượng an ninh lập hàng rào phong tỏa lối vào khu vực cổng chính khách sạn Metropole ngay từ ngã tư Ngô Quyền-Tràng Tiền. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Lực lượng an ninh lập hàng rào phong tỏa lối vào khu vực cổng chính khách sạn Metropole ngay từ ngã tư Ngô Quyền-Tràng Tiền. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Lực lượng an ninh lập hàng rào phong tỏa lối vào khu vực cổng chính khách sạn Metropole ngay từ ngã tư Ngô Quyền-Tràng Tiền. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Lực lượng an ninh lập hàng rào phong tỏa lối vào khu vực cổng chính khách sạn Metropole ngay từ ngã tư Ngô Quyền-Tràng Tiền. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Các phương tiện giao thông hiện đã bị cấm qua lại trên nhiều tuyến phố Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Lê Thạch... (Ảnh: TTXVN)
Các phương tiện giao thông hiện đã bị cấm qua lại trên nhiều tuyến phố Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Lê Thạch... (Ảnh: TTXVN)
Phóng viên các hãng truyền thông quốc tế và báo chí trong nước tác nghiệp từ góc ngã tư Ngô Quyền-Tràng Tiền hướng sang phía khách sạn Metropole. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Phóng viên các hãng truyền thông quốc tế và báo chí trong nước tác nghiệp từ góc ngã tư Ngô Quyền-Tràng Tiền hướng sang phía khách sạn Metropole. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Phố Ngô Quyền, đoạn qua cổng chính khách sạn Metropole đã bị phong tỏa hoàn toàn từ ngã tư Ngô Quyền/Tràng Tiền. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Phố Ngô Quyền, đoạn qua cổng chính khách sạn Metropole đã bị phong tỏa hoàn toàn từ ngã tư Ngô Quyền/Tràng Tiền. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Phóng viên nước ngoài đang đổ dồn về khách sạn Sofitel Legend Metropole:

 

Những vị khách nổi tiếng từng nghỉ tại khách sạn Sofitel Legend Metropole:

Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 10

Bộ Ngoại giao ra thông cáo trên Twitter về cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo:

Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 11
Khách sạn Sofitel Legend Metropole là khách sạn 5 sao có tuổi đời lâu nhất ở Hà Nội, xây dựng năm 1901, từng đón tiếp những ngôi sao như Vua Hề Charlie Chaplin thời Chiến tranh Việt Nam. Khách sạn nổi tiếng với hầm tránh bom, đã từng được giới thiệu nhiều lần trên truyền thông.

Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 27/2/2019, đoàn Triều Tiên đến khách sạn Metropole trên phố Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) để kiểm tra công tác chuẩn bị và an ninh cho cuộc gặp đầu tiên giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai, theo kế hoạch sẽ diễn ra vào tối nay 27/2.

Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 12Nhân viên khách sạn Sofitel Legend Metropole rời khách sạn theo yêu cầu của đoàn Triều Tiên.

Theo thông báo từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ dự tiệc trưa do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thết đãi.

Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 13

Lịch làm việc của ông Donald Trump ngày 27/2, theo Bloomberg:

  • 10:35 a.m.: Rời khách sạn
  • 11:00 a.m.: Gặp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
  • 11:45 a.m.: Tham dự lễ ký kết một số văn kiện hợp tác
  • 11:55 a.m.: Rời Phủ Chủ tịch 
  • 12:00 p.m.: Rời Tòa nhà Chính phủ, gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
  • 1:35 p.m.: Rời tòa nhà Chính phủ
Lúc 11 giờ ngày 27/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Phủ Chủ tịch, tiếp kiến Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 14Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phủ Chủ tịch.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đây là "một vinh dự trọng đại" và thay mặt nhân dân Mỹ gửi lời chào nồng nhiệt nhất tới nhân dân Việt Nam.
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 15Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi hội kiến với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Đề cập đến cuộc gặp tối nay với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói "Cả hai chúng tôi đều cảm thấy hài lòng khi hội nghị thượng đỉnh quan trọng này diễn ra ở Việt Nam."
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 16Quang cảnh buổi hội đàm giữa Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Mỹ Donald Trump (Nguồn: AFP)
Theo Bloomberg, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác, cũng như hợp đồng thương mại giữa doanh nghiệp hai nước, trong đó có hợp đồng mua bán máy bay Boeing, giữa hãng này với Vietjet Air và Bamboo Airlines.
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 17Thiếu nhi Hà Nội đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Phủ Chủ tịch.
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 18Đoàn xe hộ tống ông Donald Trump tới Phủ Chủ tịch.
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 19Đoàn xe hộ tống ông Donald Trump đi qua Lăng Bác Hồ.
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 20Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc tặng bức ảnh lưu niệm cho Đoàn lãnh đạo Đảng Triều Tiên. Ảnh: Văn Đức - TTXVN
Sáng 27/2, đoàn đại biểu Triều Tiên cũng đã đi thăm Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã đón và tặng quà lưu niệm cho đoàn.

Thỏa thuận thượng mại đầu tiên được ký kết là giữa VietJet và General Electric, theo đó tập đoàn Mỹ sẽ cung cấp động cơ máy bay cho hãng bay Việt Nam, với hợp đồng có giá trị 12 năm. Thỏa thuận thứ hai được ký giữa Boeing và Vietjet, theo đó hãng hàng không này sẽ mua 100 máy bay 737 Max AirCraft.

Ngày 27/2, đoàn lãnh đạo cấp cao Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) đã đi tham quan Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Dẫn đầu đoàn gồm có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng ông Ri Su Yong và hai Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng WPK ông Kim Pyong Hae và ông O Su Yong. Đón và tiếp xã giao Đoành lãnh đạo cấp cao Đảng WPK có Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long.

Bamboo Airways và Boeing ký hợp đồng mua bán 10 chiếc 787-9 Dreamliners. Vietnam Airlines và Sabre ký thỏa thuận ghi nhớ về giải pháp kỹ thuật hàng không.

Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 21Trong ảnh: Đoàn đại biểu lãnh đạo cấp cao Đảng Lao động Triều Tiên tham quan Di sản thiên nhiên Thế giới vịnh Hạ Long. Ảnh: Văn Đức - TTXVN
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 22Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ ký các văn kiện hợp tác, hợp đồng thương mại.
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 23Sau lễ ký kết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chào từ biệt Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và di chuyển tới Tòa nhà Chính phủ, hội kiến và ăn trưa với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Sáng 27/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai, được tổ chức trong 2 ngày 27-28/2/2019 tại Thủ đô Hà Nội.

Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 24(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 25Trong sáng 27/2/2019, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Donald Trump chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 26 Lễ ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ thông tin hàng không giữa Việt Nam – Hoa Kỳ. Ảnh: Trí Dũng
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 27Lễ ký Hợp đồng mua thêm 10 máy bay thân rộng Boeing 787 giữa Hãng hàng không Bamboo Airways với Hãng sản xuất máy bay Boeing
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 28Lễ ký hợp đồng mua thêm máy bay Boeing 737 MAX giữa Hãng hàng không Vietjet Air và Hãng sản xuất máy bay Boeing
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 29Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu với Tổng thống Mỹ Donald Trump một số hình ảnh về danh lam thắng cảnh của Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 30Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu với Tổng thống Mỹ Donald Trump một số hình ảnh về danh lam thắng cảnh của Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 31Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ăn trưa làm việc với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 32Đoàn đại biểu Triều Tiên chuẩn bị lên tàu thăm Vịnh Hạ Long (Nguồn: Otofun)
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 33Nguồn: Otofun

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho Tổng thống Mỹ Donald Trump xem lại bút tích mà ông Trump ký tặng Thủ tướng trong chuyến thăm Việt Nam năm 2017.

 

Các phóng viên Quốc tế tại Trung tâm báo chí theo dõi cảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 34Hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump mượn lá cờ Việt Nam của một em thiếu nhi khi đến hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được rất nhiều người chia sẻ trên Twitter.

Dự kiến trong chiều nay, đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên sẽ đi tham quan nhà máy sản xuất ôtô Vinfast tại Cát Hải, Hải Phòng. Hiện giờ, các công nhân nhà máy đã sẵn sàng để đón tiếp những vị khách quý.

Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 35Công nhân Vinfast cầm lá cờ Triều Tiên chuẩn bị đón đoàn đại biểu Triều Tiên đến tham quan (Ảnh: Lê Minh Sơn)
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 36(Ảnh: Lê Minh Sơn)
Trưa 27/2, tại Trụ sở Chính phủ, Tổng thống Mỹ Donald Trump về khách sạn sau bữa ăn trưa cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai.

Trưa 27/2, tại Trụ sở Chính phủ, Tổng thống Mỹ Donald Trump về khách sạn sau bữa ăn trưa cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Trưa 27/2, tại Trụ sở Chính phủ, Tổng thống Mỹ Donald Trump về khách sạn sau bữa ăn trưa cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Xe chở Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Trụ sở Chính phủ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Xe chở Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Trụ sở Chính phủ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trưa 27/2, tại Trụ sở Chính phủ, Tổng thống Mỹ Donald Trump về khách sạn sau bữa ăn trưa cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Trưa 27/2, tại Trụ sở Chính phủ, Tổng thống Mỹ Donald Trump về khách sạn sau bữa ăn trưa cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Xe chở Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Trụ sở Chính phủ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Xe chở Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Trụ sở Chính phủ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiễn Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 37Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiễn Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 38Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiễn Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 39Lại một người đóng giả Chủ tịch Kim Jong-un xuất hiện trên đường phố Hà Nội và bị lực lượng an ninh mời ra khỏi khu vực bảo vệ. (Nguồn: Yonhap)
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 40Phát ngôn viên truyền hình huyền thoại của Triều Tiên thông báo Chủ tịch Kim Jong-un sẽ thăm chính thức hữu nghị Việt Nam trong hai ngày 1 và 2/3.
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 41Phóng viên Hàn Quốc tác nghiệp tại đầu cầu Ngô Quyền, gần khách sạn Sofitel Legend Metropole.
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 42Đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên do Phó Chủ tịch Đảng Lao động Ri Su Yong dẫn đầu đi thăm nhà máy Vinfast.
Phó chủ tịch Đảng Lao động Ri Su Yong Triều Tiên thăm quan nhà máy VinFast. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Phó chủ tịch Đảng Lao động Ri Su Yong Triều Tiên thăm quan nhà máy VinFast. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đoàn tới nhà máy VinFast sau khi hoàn tất chuyến tham quan Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, nơi cố lãnh tụ Kim Nhật Thành từng ghé thăm trong quá khứ (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đoàn tới nhà máy VinFast sau khi hoàn tất chuyến tham quan Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, nơi cố lãnh tụ Kim Nhật Thành từng ghé thăm trong quá khứ (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ông Ri Su Yong tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên sang Việt Nam dự hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ông Ri Su Yong tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên sang Việt Nam dự hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành đưa Phó chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên tham quan nhà máy VinFast. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành đưa Phó chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên tham quan nhà máy VinFast. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ôtô VinFast, xe máy điện VinFast và điện thoại thông minh Vsmart là những sản phẩm công nghệ mang “quốc tịch” Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ôtô VinFast, xe máy điện VinFast và điện thoại thông minh Vsmart là những sản phẩm công nghệ mang “quốc tịch” Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhà máy VinFast được xây dựng tại khu công nghiệp Cát Hải, Hải Phòng (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nhà máy VinFast được xây dựng tại khu công nghiệp Cát Hải, Hải Phòng (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đây là nơi cho ra đời những mẫu xe như Lux SA, Klara... (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đây là nơi cho ra đời những mẫu xe như Lux SA, Klara... (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Rất đông đảo phóng viên báo chí có mặt để đưa tin về chuyến thăm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+).
Rất đông đảo phóng viên báo chí có mặt để đưa tin về chuyến thăm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+).
Chiều 27/2, các biện pháp đảm bảo an ninh tiếp tục được tăng cường tại khu vực quanh khách sạn Metropole, cả cổng trước trên phố Ngô Quyền và cổng phụ trên phố Lý Thái Tổ.
Chiều 27/2, các biện pháp đảm bảo an ninh tiếp tục được tăng cường tại khu vực quanh khách sạn Metropole, cả cổng trước trên phố Ngô Quyền và cổng phụ trên phố Lý Thái Tổ.
An ninh được thắt chặt trước cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai, dự kiến sẽ diễn ra vào tối 27/2.
An ninh được thắt chặt trước cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai, dự kiến sẽ diễn ra vào tối 27/2.
Lực lượng an ninh lập hàng rào cách ly, tăng cường đảm bảo trật tự bên ngoài khách sạn Metropole, phía cổng phụ trên phố Lý Thái Tổ. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Lực lượng an ninh lập hàng rào cách ly, tăng cường đảm bảo trật tự bên ngoài khách sạn Metropole, phía cổng phụ trên phố Lý Thái Tổ. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Lực lượng an ninh lập hàng rào cách ly, tăng cường đảm bảo trật tự bên ngoài khách sạn Metropole, phía cổng phụ trên phố Lý Thái Tổ. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Lực lượng an ninh lập hàng rào cách ly, tăng cường đảm bảo trật tự bên ngoài khách sạn Metropole, phía cổng phụ trên phố Lý Thái Tổ. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Phóng viên trong nước và quốc tế tác nghiệp bên ngoài khu vực cách ly, phía đường Lý Thái Tổ trước quảng trường Cách mạng Tháng Tám. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Phóng viên trong nước và quốc tế tác nghiệp bên ngoài khu vực cách ly, phía đường Lý Thái Tổ trước quảng trường Cách mạng Tháng Tám. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 43Bên trong khách sạn Melia, phòng dành riêng cho đoàn Triều Tiên.
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 44Phó Chủ tịch Ri Su Yong thăm dây chuyền sản xuất xe điện Klara.
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 45Ông Ri Su Yong thăm dây chuyền sản xuất xe hơi VinFast

Cùng đi với phái đoàn Triều Tiên có đại diện Việt Nam gồm Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Nguyễn Quốc Cường; Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành và Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Văn Tùng.

Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 46Trường mẫu giáo Việt Triều chuẩn bị đón phái đoàn Triều Tiên đến thăm.
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 47Các cháu bé đã tập văn nghệ từ sáng để đón đoàn.
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 48Không khí trên hồ Hoàn Kiếm vào lúc này. Có thể Chủ tịch Kim Jong-un sẽ thăm hồ Hoàn Kiếm trước khi gặp gỡ Tổng thống Donald Trump
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 49Không khí trên hồ Hoàn Kiếm vào lúc này. Có tin nói Chủ tịch Kim Jong-un sẽ thăm hồ Hoàn Kiếm trước khi gặp gỡ Tổng thống Trump.
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 50Không khí trên hồ Hoàn Kiếm vào lúc này
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 51Không khí trên hồ Hoàn Kiếm vào lúc này
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 52Không khí trên hồ Hoàn Kiếm vào lúc này

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, thỏa thuận hạt nhân giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim nếu có đạt được sẽ xoay quanh tổ hợp hạt nhân Yongbyon. Rất có thể ông Kim sẽ từ bỏ nơi này để đạt những thỏa thuận với Mỹ.

Yonhap cũng phỏng đoán hai nhà lãnh đạo sẽ cùng nhau ra một tuyên bố chung có thể đưa mối quan hệ song phương lên một quỹ đạo "chưa từng được khai phá, nhưng đầy hứa hẹn."

 

Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 53Càng tới sát giờ diễn ra cuộc gặp giữa hai ông Kim và Trump, lượng phóng viên đổ về càng đông
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 54 Hiện toàn bộ vỉa hè Tràng Tiền sát ngã tư với Ngô Quyền đã chật cứng
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 55Các phóng viên đều chĩa máy về phía Metropole cách đó chừng 50m
Cách đây ít phút Tổng thống Mỹ Donald J. Trump đã cập nhật trạng thái trên tài khoản Twitter với nội dung: "(Về) những hoạt động đưa tin (phỏng đoán) sai ý định của tôi đối với Triều Tiên. Ông Kim Jong-un cùng tôi sẽ cố gắng để đạt được điều gì đó liên quan tới vấn đề phi hạt nhân hóa và biến Triều Tiên thành một cường quốc kinh tế. Tôi tin Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ giúp sức cho tiến trình này!"

Cảnh sát đã bắt đầu lập barie ngăn trên phố Tràng Tiền và hướng dẫn các phương tiện không di chuyển vào khu vực này.

Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 56Khu vực ngã tư Tràng Tiền, Ngô Quyền. (Nguồn: Vietnam+)
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 57Khu vực trước Nhà hát Lớn. (Nguồn: Vietnam+)
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 58Nhiều người đổ tới gần khách sạn Metropole khi cuộc gặp đầu tiên giữa Chủ tịch Kim Jong un và Tổng thống Donald Trump sắp diễn ra.
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 59Nhiều người đổ tới gần khách sạn Metropole khi cuộc gặp đầu tiên giữa Chủ tịch Kim Jong un và Tổng thống Donald Trump sắp diễn ra.
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 60Nhiều người đổ tới gần khách sạn Metropole khi cuộc gặp đầu tiên giữa Chủ tịch Kim Jong un và Tổng thống Donald Trump sắp diễn ra.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã rời khách sạn Melia
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 61Đoàn xe chở ông Kim Jong-un đã tới khách sạn Metropole
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 62Các vệ sĩ trong nhóm 12 "cận vệ đi bộ" của ông Kim nhanh chóng nhảy xuống xe để làm công tác an ninh
Tổng thống Donald Trump đã đến Metropole
Trước đó đoàn xe của Tổng thống Trump đã đến khách sạn Metropole bằng cổng bên cạnh. Ông tới nơi trước ông Kim Jong-un
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 63Hai ông Kim và Trump đã gặp gỡ nhau tại khách sạn Metropole

Đúng 6 giờ 30 ngày 27/2 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chính thức bắt đầu hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai tại khách sạn Metropole tọa lạc tại khu vực trung tâm của thủ đô Hà Nội. Thông báo chính thức của Nhà Trắng trước đó cho biết sau màn chào hỏi, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ có cuộc hội đàm riêng trong khoảng 20 phút và sau đó sẽ có "bữa ăn tối thân mật".

 

Phóng viên kênh truyền hình Arirang của Hàn Quốc nói rằng cả ông Trump và ông Kim đều trông hơi căng thẳng trong cuộc gặp thứ hai của họ.
Arirang cho rằng dường như cả hai lãnh đạo đều nhận thức rằng thế giới kỳ vọng cuộc gặp lần này sẽ mang lại trái ngọt nên họ cảm nhận rất rõ áp lực trên vai mình và đây là lý do để họ hơi căng thẳng.
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 64
Video trực tiếp:
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 65Những hình ảnh đánh dấu bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo. Ảnh: TTXVN
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 66Những hình ảnh đánh dấu bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo. Ảnh: TTXVN
Sau màn chào hỏi ban đầu, hai ông Kim và Trump sẽ có một buổi ăn tối thân mật với nhau.
Theo hãng tin Yonhap, trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh tuần này là làm thế nào để làm rõ thỏa thuậnmà hai ông Trump và Kim đã ký kết trong cuộc gặp đầu tiên tại Singapore vào tháng 6 năm ngoái. Tại các cuộc đàm phán ở Singapore, hai bên đã đồng ý hướng tới "phi hạt nhân hóa hoàn toàn" Bán đảo Triều Tiên, thiết lập quan hệ song phương "mới" và nỗ lực chung để xây dựng một "chế độ hòa bình lâu dài và ổn định" trên bán đảo bị chia cắt này. 
Trọng tâm của tuyên bố Hà Nội có khả năng là các chi tiết cụ thể về cách Bình Nhưỡng và Washington có thể đạt được tiến bộ trong việc phi hạt nhân hóa. Ngày càng có nhiều người đồn đoán rằng Triều Tiên sẽ cam kết đóng cửa hoặc phá dỡ các cơ sở chính trong tổ hợp hạt nhân Yongbyon của nước này hoặc từ bỏ vũ khí hạt nhân "trong tương lai". 
Bình Nhưỡng cũng có thể chấp nhận khai báo các cơ sở hạt nhân hoặc các nguyên liệu phân hạch của mình - một yêu cầu của Mỹ mà Triều Tiên không muốn làm với lý do rằng Mỹ có thể đưa các cơ sở này vào danh sách các mục tiêu tấn công ở Triều Tiên. Trích dẫn ba nguồn tin, hãng truyền thông Vox có trụ sở tại Mỹ cho rằng Triều Tiên đã đồng ý ngừng sản xuất nguyên liệu chế tạo bom hạt nhân tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon. Đổi lại, Mỹ đồng ý nới lỏng các lệnh trừng phạt để các dự án kinh tế liên Triều có thể được triển khai.
Moon Chung-in, cố vấn chính sách đối ngoại đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, mới đây cho rằng nếu Bình Nhưỡng đồng ý tháo dỡ vĩnh viễn tổ hợp Yongbyon, Triều Tiên sẽ "xứng đáng" được dỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt. Các nhượng bộ khác mà Mỹ có thể đưa ra là tăng viện trợ nhân đạo và nới lỏng các hạn chế đi lại của công dân Mỹ đến Triều Tiên.
Buổi ăn tối thân mật giữa hai ông Kim và Trump sẽ có sự tham dự của các trợ tá. Phía Mỹ ngoài ông Trump còn có Ngoại trưởng Mike Pompeo, quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney và phiên dịch Lee Yun-hyang. Phía Triều Tiên ngoài ông Kim có ông Kim Yong-chol, phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên; Ngoại trưởng Ri Yong-ho và phiên dịch Sin Hye-yong.
Theo thông tin từ Nhà Trắng, buổi ăn tối sẽ kéo dài tổng cộng 1 giờ 35 phút

Trong cuộc gặp với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Trump nhận định Triều Tiên có tiềm năng kinh tế to lớn và ông cho biết sẽ "giúp những tiềm năng đó trở thành hiện thực."

Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên, ông Trump cất lời: "Thật vinh dự khi được ở đây cùng Chủ tịch Kim, thật vinh dự khi có mặt cùng ông ở Việt Nam. Chúng ta đã có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên rất thành công. Có người muốn thấy chuyện tiến triển nhanh hơn, nhưng tôi rất vui với cách chúng ta đang làm." Trump cũng nói rằng ông có mối quan hệ tốt với ông Kim. Cả hai ông đều từ chối trả lời câu hỏi mà các phóng viên có mặt đưa ra.

Xem lại khoảnh khắc cái bắt tay giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp đầu tiên tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 2 ở Hà Nội:

(Nguồn: Fox News)
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 67Báo chí Hàn Quốc bám rất sát về cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa hai ông Kim và Trump
Triều Tiên có "tiềm năng kinh tế rất lớn". Ông Trump đã nói như vậy trong cuộc gặp đầu tiên với ông Kim. "Tôi nghĩ đất nước ông có tiềm năng kinh tế rất lớn. Tôi nghĩ ông sẽ có một tương lai lớn cho đất nước của mình. Ông là một nhà lãnh đạo tuyệt vời," ông Trump nói.

Hình ảnh hai nhà lãnh đạo ăn tối:

Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 68(Nguồn: Reuters)

Tại cuộc ăn tối, ông Kim Jong-un nói: "Chúng ta sẽ có một cuộc đối thoại rất thú vị." Trong khi đó, ông Trump nói: "Ngày mai chúng ta sẽ có một ngày rất bận rộn... Có lẽ là một bữa tối rất nhanh" ... Ông Trump hy vọng điều đó sẽ "dẫn đến một điều tuyệt vời."

Nhà Trắng giải thích lý do có ít nhà báo được vào ghi hình và đưa tin về bữa tối của ông Kim và ông Trump với lý do cuộc gặp này có nội dung "nhạy cảm". Thư ký báo chí Sarah Sanders cho biết: "Do tính chất nhạy cảm của các cuộc họp, chúng tôi đã giới hạn số lượng phóng viên có thể tham gia bữa tối xuống một nhóm nhỏ hơn, nhưng đảm bảo rằng đại diện của các phóng viên ảnh, TV, phát thanh và báo in đều có mặt trong phòng."
Ông Trump khen ông Kim trong cuộc gặp đầu tiên ở Metropole ảnh 69

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un trông khá thư thái và thân thiện khi bắt đầu bữa tối với nhau. "Không có gì bằng một bữa tối riêng tư dễ chịu," Trump pha trò khi các phóng viên có mặt trong phòng chụp ảnh. Ông còn hóm hỉnh đề nghị các tay máy phải chụp sao cho mình và ông Kim trông "thật đẹp" trong ảnh.

 

Cuộc ăn tối thân mật giữa hai ông Kim và Trump đã kết thúc. Cả hai cùng nhau rời khách sạn Metropole vào khoảng 9 giờ 50 tối, với đoàn xe của ông Trump đi trước và đoàn xe của ông Kim đi sau đó không lâu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ có một cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 28/2.

Tuy nhiên, ông không nói rõ liệu ông Kim có tham gia cuộc họp báo này hay không.

Thông báo trên được đưa ra sau khi hai nhà lãnh đạo đã tiến hành cuộc gặp ngắn kín và bước vào bữa tối chung với các trợ lý cấp cao nhất của mình tại khách sạn Sofitel Legend Metropole ở Hà Nội tối cùng ngày.

Theo kế hoạch, trong ngày 28/2, hai nhà lãnh đạo sẽ gặp lại nhau để thảo luận về nhiều vấn đề, mà ông Trump nói rằng sẽ là "một ngày bận rộn."

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục