Ông Trump muốn tránh xung đột lợi ích trong nhiệm kỳ lãnh đạo

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố công ty kinh doanh bất động sản của ông sẽ không thực hiện thương vụ mới trong thời gian ông đứng đầu Nhà Trắng.
Ông Trump muốn tránh xung đột lợi ích trong nhiệm kỳ lãnh đạo ảnh 1Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AP/TTXVN)

Ngày 12/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố công ty kinh doanh bất động sản của ông sẽ không thực hiện thêm các thương vụ mới trong thời gian ông giữ cương vị người đứng đầu Nhà Trắng.

Đây được xem như là một lời hứa của doanh nhân - chính khách 70 tuổi này nhằm giải quyết mối lo ngại xung quanh những xung đột lợi ích giữa vai trò doanh nhân và tổng thống của ông.

Chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội Twitter, tỷ phú Trump tuyên bố sẽ tạm rút lui khỏi công việc kinh doanh sau khi nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1/2017 tới để hoàn toàn tập trung vào việc điều hành đất nước, kể cả khi luật pháp không bắt buộc ông làm vậy. Ông cũng cho biết hai người con là Donald Trump Junior và Eric Trump, cùng với các thành viên Ban quản trị, sẽ điều hành công việc kinh doanh.

Vị chủ nhân tương lai của Nhà Trắng cũng cho biết sẽ tổ chức cuộc họp báo trong tương lai gần nhằm thảo luận về việc kinh doanh, lựa chọn thành viên nội các mới và các chủ đề quan trọng khác.

Xung đột lợi ích giữa vai trò doanh nhân và tổng thống là câu hỏi mà giới quan sát và dư luận đặt ra sau khi "ông trùm" bất động sản Trump bất ngờ chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng trước.

Tổng thống đắc cử Trump trước đó cũng từng khẳng định trên Twitter rằng sẽ tạm ngừng công việc kinh doanh "hoàn toàn" để tránh xung đột lợi ích. Vị tỷ phú New York này cũng từng nói sẽ giao lại toàn quyền điều hành tập đoàn cho các con để chuyên tâm công việc lãnh đạo nước Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục