Ông Trump: Mỹ tham chiến ở Trung Đông là "quyết định tồi tệ nhất"

Ông Trump viết: Tiến vào khu vực Trung Đông là quyết định tồi tệ nhất từng được đưa ra trong lịch sử đất nước chúng ta. Chúng ta đã lao vào cuộc chiến theo một tiền đề về Vũ khí hủy diệt hàng loạt...
Ông Trump: Mỹ tham chiến ở Trung Đông là "quyết định tồi tệ nhất" ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/10 cho rằng quân đội Mỹ can dự vào Trung Đông là "quyết định tồi tệ nhất từng được đưa ra" và ông đang đảm bảo sự trở về an toàn của các binh sỹ.

Trên tài khoản Twitter, khi đề cập đến cuộc xâm lược Iraq hồi năm 2003 của Mỹ, ông Trump viết: "Tiến vào khu vực Trung Đông là quyết định tồi tệ nhất từng được đưa ra trong lịch sử đất nước chúng ta. Chúng ta đã lao vào cuộc chiến theo một tiền đề về Vũ khí hủy diệt hàng loạt và hiện tiền đề này đã được chứng minh là sai lầm."

[Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận các bước đi về vùng an toàn tại Syria]

Ông Trump tuyên bố: "Giờ đây Mỹ sẽ từng bước thận trọng đưa những người lính vĩ đại và quân đội Mỹ về nước. Trọng tâm của chúng ta là bức tranh lớn: Nước Mỹ vĩ đại hơn bao giờ hết."

Ông Trump đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội của lưỡng đảng kể từ khi Nhà Trắng hôm 6/10 vừa qua bất ngờ thông báo rằng Washington rút 50-100 "chiến binh đặc biệt" khỏi một số vị trí then chốt dọc biên giới phía Bắc của Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục