Ông Trump: "Thật tự hào khi bước chân qua đường giới tuyến"

Ngồi cạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên trong cuộc gặp sau khi có những bước chân lịch sử qua đường giới tuyến, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói "thật tự hào khi bước qua đường giới tuyến" vào Triều Tiên.
Ông Trump: "Thật tự hào khi bước chân qua đường giới tuyến" ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tươi cười bước chân trên lãnh thổ Triều Tiên ở DMZ. (Nguồn: Getty Images)

Chiều 30/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên bước chân qua đường giới tuyến hai miền Triều Tiên ở khu phi quân sự (DMZ).

Ngồi cạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp sau khi có những bước chân lịch sử qua đường giới tuyến, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói "thật tự hào khi bước qua đường giới tuyến" vào Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Trump cảm ơn nhã lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un một lần nữa vì đã nhận lời tham dự cuộc gặp gặp và nói thêm: "Khi tôi đưa ra thông báo trên mạng xã hội, nếu ông ấy không xuất hiện, báo chí sẽ khiến tôi trông rất tệ."

Tổng thống Trump nói vì sự sự xuất hiện của ông Kim, cả hai đều cảm thấy ổn.

"Đây có thể là một khoảnh khắc rất lịch sử và tôi đoán đó là những gì đã diễn ra," ông Trump nói. "Tôi nghĩ rằng mối quan hệ mà chúng tôi đã phát triển có ý nghĩa rất lớn đối với rất nhiều người"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục