Ông Trump ưu tiên chuyển sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem

Phụ tá hàng đầu của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, bà Kellyanne Conway, cho biết ông Trump vẫn có ý định chuyển Đại Sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem, như đã hứa hẹn trong chiến dịch tranh cử.
Ông Trump ưu tiên chuyển sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem ảnh 1Đại sứ quán Mỹ ở Tel Aviv. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 12/12, phụ tá hàng đầu của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, bà Kellyanne Conway, cho biết ông Trump vẫn có ý định chuyển Đại Sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem, như đã hứa hẹn trong chiến dịch tranh cử.

Mặc dù không đưa ra nhiều tuyên bố công khai về vấn đề này kể từ khi thắng cử, song phụ tá Conway đã nhắc lại kế hoạch của ông Trump. Bà Conway nói: "Đó là ưu tiên rất lớn của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Ông Trump đã nêu rõ trong chiến dịch tranh cử và trên tư cách tổng thống đắc cử, tôi đã nghe ông Trump nhắc lại việc này nhiều lần."

Trong khi các cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và George Bush từ bỏ những tuyên bố riêng về việc chuyển sứ quán tới Jerusalem sau khi thắng cử, báo Ynet của Israel dẫn lời bà Conway tin tưởng rằng ông Trump sẽ thực hiện lời hứa nói trên.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hồi tháng 9/2016, ông Trump đã cho biết ý định về việc chính quyền của ông sẽ chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục