Ông Võ Thành Hạo được bầu Chủ tịch tỉnh Bến Tre

Ông Võ Thành Hạo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đã được HĐND tỉnh Bến Tre bầu bổ sung giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.
Trong hai ngày 10-11/7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre (khóa VIII) đã tiến hành kỳ họp thứ 6, đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2013 và đề ra nhiều giải pháp cho 6 tháng cuối năm.

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 12 chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu; bầu bổ sung Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã được bầu bổ sung giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016; ông Võ Thành Hạo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, được bầu bổ sung giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016; ông Nguyễn Hữu Lập - Giám đốc Sở Nội vụ được bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre về thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp về phát triển kinh tế-xã hội trong 6 tháng đầu năm nổi lên vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm. Đó là, lần đầu tiên sau 10 năm tăng trưởng liên tục, giá trị sản xuất nông nghiệp giảm 2,65% so với cùng kỳ. Do sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn (45,29%) trong cơ cấu kinh tế của tỉnh nên sự sụt giảm của khu vực này tác động rất lớn đến tăng trưởng chung. Mặt khác, Bến Tre có hơn 80% dân số sống về nông nghiệp nên đời sống của nông dân gặp rất nhiều khó khăn, do thu nhập giảm.

Ông Lê Phong Hải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre giải trình nguyên nhân khiến giá trị sản xuất nông nghiệp giảm là do giá cả đầu vào cao hơn đầu ra, làm cho nông dân sản xuất không có lãi, thu nhập giảm, đời sống khó khăn. Đơn cử như giá dừa, có lúc chỉ còn 500-1.000 đồng/trái, giảm hơn 10 lần so với những năm trước; trái ca cao từ 4.500-5.000 đồng/kg thì nay chỉ còn 3.000 đồng/kg. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh như cơm dừa nạo sấy từ 2.500 USD/tấn, thì nay chỉ còn 1.000-1.200 USD/tấn, do khủng hoảng kinh tế thế giới...

Để đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, từ nay đến cuối năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tập trung vào các giải pháp đã được kỳ họp lần này thông qua như tiếp tục phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng thâm canh, xen canh, kết hợp nhân rộng các mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao như cánh đồng mẫu, vườn dừa mẫu, tổ liến kết sản xuất và tiêu thụ trái dừa, bưởi da xanh; các mô hình canh tác tiên tiến VietGAP, GlobalGAP, nhằm nâng cao giá trị hàng hóa nông sản và sản xuất bền vững. Cũng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tỉnh tiếp tục vận động ngư dân tham gia tổ, đội liên kết đánh bắt thủy hải sản; xây dựng vùng nuôi thủy sản an toàn, phòng ngừa và hạn chế dịch bệnh.../.

Văn Trí (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục