Ông Zelaya bác đề nghị của chính phủ tiếm quyền

Ông Manuel Zelaya thẳng thừng bác bỏ đề nghị để ông ra nước ngoài sống lưu vong, với điều kiện phải từ bỏ yêu cầu đòi phục chức.
Cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài suốt 6 tháng qua ở Honduras vẫn chưa tới hồi kết.

Vừa qua, Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya, hiện đang tạm trú tại Đại sứ quán Brazil ở Tegucigalpa, thẳng thừng bác bỏ đề nghị của chính phủ tiếm quyền để ông ra nước ngoài sống lưu vong với điều kiện ông phải từ bỏ yêu cầu đòi phục chức.

Chính phủ tiếm quyền Honduras đã đưa ra đề nghị sẽ cấp giấy thông hành an toàn cho Tổng thống Zelaya với điều kiện ông phải ký tuyên bố từ bỏ nỗ lực đòi phục chức và chấp nhận ra đi với tư cách tị nạn chứ không phải khách mời, nhằm hạn chế khả năng ông tiếp tục ảnh hưởng tới chính trường Honduras.

Phản ứng trước diễn biến mới ở Honduras, Ngoại trưởng Brazil Celso Amorim ngày 10/12 tuyên bố việc chính phủ tiếm quyền ở Honduras ra điều kiện với Tổng thống bị phế truất Zelaya là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Cùng ngày, báo El Universal của Mexico đưa tin Ngoại trưởng nước này, bà Patricia Espinosa, thừa nhận khả năng ông Zelaya có thể rời Honduras và sang Mexico ngày càng bị thu hẹp và khẳng định chính phủ lâm thời Honduras đã bác bỏ việc cấp giấy phép và đưa ra một loạt các điều kiện đối với ông Zelaya.

Trước đó, ngày 9/12, Chính phủ Mexico đã cử máy bay của Bộ tham mưu phủ Tổng thống sang Honduras đón ông Zelaya. Tuy nhiên, nhà chức trách Honduras đã yêu cầu chiếc máy bay này ra khỏi không phận của Honduras và cuối cùng máy bay phải hạ cánh xuống El Salvador.

Ngoại trưởng Mexico nhấn mạnh sự can thiệp này của Chính phủ Mexico là theo yêu cầu của Tổng thống bị lật đổ Zelaya, và Mexico với truyền thống nhân đạo sẵn sàng cứu trợ bất cứ ai trong hoàn cảnh khó khăn, vì vậy đây không phải là trường hợp ngoại lệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục