OPCW bỏ phiếu thông qua kết quả điều tra Syria sử dụng vũ khí hóa học

Trong một báo cáo mới hồi tháng Tư, nhóm các nhà điều tra mới tại OPCW cho rằng không quân Syria đã sử dụng khí sarin và clo ở làng Lataminah hồi tháng 3/2017.
OPCW bỏ phiếu thông qua kết quả điều tra Syria sử dụng vũ khí hóa học ảnh 1Binh sỹ quân đội Syria triển khai tại Aleppo ngày 17/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 9/7, với 29 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 9 phiếu trắng, các thành viên của Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW) đã bỏ phiếu để có hành động đối với một cuộc điều tra chưa từng có, trong đó cáo buộc Syria về các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học.

Trong một báo cáo mới hồi tháng Tư, nhóm các nhà điều tra mới tại OPCW cho rằng không quân Syria đã sử dụng khí sarin và clo ở làng Lataminah hồi tháng 3/2017.

[Chính phủ Syria lên án báo cáo của OPCW về tấn công hóa học]

Kiến nghị trên, do Pháp đề xuất, kêu gọi Syria "sửa sai" và yêu cầu người đứng đầu OPCW báo cáo lại vấn đề này.

Chỉ có Nga, Trung Quốc và Iran bỏ phiếu chống quyết định này tại cơ quan quản lý OPCW, vốn cáo buộc Syria vi phạm Công ước Cấm vũ khí hóa học./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục