OPCW cảnh báo IS tấn công bằng vũ khí hóa học ngoài Syria

Phiến quân nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng trở về từ Syria có thể tiến hành các vụ tấn công bằng khí mù tạt, sau khi chúng học được cách sử dụng loại chất độc này ở những vùng chiến sự.
OPCW cảnh báo IS tấn công bằng vũ khí hóa học ngoài Syria ảnh 1Phiến quân IS. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, ngày 23/11, quan chức phụ trách công tác kiểm tra xác minh của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) Philippe Denier cảnh báo phiến quân nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trở về từ Syria có thể tiến hành các vụ tấn công bằng khí mù tạt, sau khi chúng học được cách sử dụng loại chất độc này ở những vùng chiến sự.

Theo kết quả điều tra của OPCW, kết thúc hồi tháng 10, các lực lượng của chính phủ Syria chịu trách nhiệm về các vụ tấn công bằng khí clo trong khi IS từng sử dụng khí mù tạt.

Phát biểu tại một hội nghị quốc phòng tại thủ đô Paris của Pháp, ông Denier nói: "Dường như một trong những mối đe dọa mà chúng ta cần phải đối mặt và ứng phó - sau khi IS học được cách chế tạo khí mù tạt - là một trong số các phiến quân như vậy về nước và hỗ trợ tiến hành một cuộc tấn công kiểu này."

Giới chức Phương Tây đang ngày càng lo ngại IS sẽ kêu gọi những người ủng hộ và các phần tử thánh chiến trở về nước từ các vùng chiến sự (ở Iraq và Syria) để tăng cường tấn công Phương Tây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục