OPCW: Syria đã giao nộp gần một nửa kho vũ khí hóa học

Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) ngày 19/3 cho biết Syria đã chuyển gần một nửa kho vũ khí hóa học ra khỏi nước này.
OPCW: Syria đã giao nộp gần một nửa kho vũ khí hóa học ảnh 1Tàu chở vũ khí hóa học của Syria. (Nguồn AP)

Theo AFP, Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) ngày 19/3 cho biết Syria đã chuyển gần một nửa kho vũ khí hóa học ra khỏi nước này, trong đó có toàn bộ kho khí mù tạc chết người.

Tuyên bố của OPCW nêu rõ, trong tuần qua, hai lô hóa chất đã được chuyển khỏi cảng Latakia đến các tàu của Na Uy và Đan Mạch để tiêu hủy ở bên ngoài Syria. Ngoài ra, Syria nay đã giao nộp toàn bộ kho khí mù tạc.

Đây là loại hóa chất duy nhất Damascus có mà không cần phải pha trộn để sử dụng.

Tuy nhiên, bất chấp việc đã chuyển 45,6% lượng hóa chất loại 1 và loại 2, Syria vẫn bị chậm so với kế hoạch tiêu hủy toàn bộ kho hóa học của nước này trước ngày 30/6.

Đây là thời hạn chót mà Nga và Mỹ đã nhất trí hồi năm ngoái như một phần của kế hoạch nhằm ngăn chặn cuộc tấn công quân sự được Washington hậu thuẫn sau những vụ tấn công chết người bằng hóa chất ở bên ngoài Damascus mà Phương Tây quy cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad gây ra.

Đầu tháng này, OPCW lưu ý rằng Syria đã đẩy nhanh quá trình di dời hoặc tiêu hủy kho vũ khí hóa học của nước này sau khi đã không đáp ứng được hai thời hạn chót quan trọng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục