OPEC có thể giữ nguyên sản lượng tại cuộc họp tại Vienna sắp tới

Do thị trường dầu mỏ toàn cầu đang trong trạng thái tốt và giá “vàng đen” dự kiến sẽ tăng, OPEC có thể sẽ giữ nguyên sản lượng trong cuộc họp chính sách tại Vienna (Áo) vào ngày 5/6 tới.
OPEC có thể giữ nguyên sản lượng tại cuộc họp tại Vienna sắp tới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một thành viên cấp cao thuộc phái đoán vùng Vịnh cho biết, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) có thể sẽ giữ nguyên sản lượng trong cuộc họp chính sách tại Vienna (Áo) vào ngày 5/6 tới, do thị trường dầu mỏ toàn cầu đang trong trạng thái tốt và giá “vàng đen” dự kiến sẽ tăng so với các mức hiện nay.

Theo quan chức này, OPEC khó có thể đưa ra quyết định liên quan tới mức trần sản lượng vì hai lý do, thứ nhất là Nga và các nhà sản xuất ngoài OPEC đã bày tỏ "không sẵn sàng hợp tác" với ý tưởng cắt giảm sản lượng. Thứ hai là thị trường dầu mỏ đang “ấm” dần lên và “vàng đen” có thể tiếp tục vững giá, nhiều khả năng sẽ tăng trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ mạnh và dự trữ dầu mỏ đang vận động theo xu hướng cân bằng hơn.

Trong khi đó, hai quan chức OPEC khác cũng chia sẻ quan điểm này khi cho rằng sẽ không có bất kỳ sự điều chỉnh chính sách nào trong cuộc họp các Bộ trưởng Dầu mỏ OPEC vào ngày 5/6 tại Vienna. Theo họ, mức giá 60-65 USD/thùng hiện nay cải thiện rất nhiều so với trước đây.

Dù vẫn còn tồn tại trình trạng dư cung trên thị trường, song đã thấp hơn so với giai đoạn tương ứng hồi tháng 11 năm ngoái.

Giá dầu đã tăng sau khi sụt giảm xuống mức 45 USD/thùng hồi tháng Một năm nay, đánh dấu mức thấp kỷ lục của 6 năm.

Hồi tháng 11/2014, OPEC từng từ chối cắt giảm hạn ngạch sản lượng từ mức 30 triệu thùng/ngày, nhằm bảo vệ thị phần trước các nhà sản xuất dầu khí đá phiến của Mỹ.

Tuy nhiên, những dấu hiệu cho thấy sản lượng dầu khí của Mỹ đang chậm lại và nhu cầu tiêu thụ cao hơn dự đoán là những yếu tố kéo giá dầu lên.

Trong diễn biến liên quan, sản lượng dầu mỏ của OPEC trong tháng Năm vừa qua đã tăng lên 31,22 triệu thùng/ngày, mức cao nhất trong vòng hai năm qua, do xuất khẩu từ Angola và sản lượng từ Saudi Arabia và Iraq tăng khá mạnh.

Thông tin OPEC có thể giữ nguyên sản lượng đã kéo giá dầu tại thị trường châu Á giảm. Trong phiên 1/6, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng Bảy giảm 70 xu Mỹ xuống 59,60 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 73 xu xuống 64,83 USD/thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục