OPEC không thay đổi dự báo về nhu cầu dầu mỏ

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vẫn quyết định giữ nguyên dự báo về nhu cầu dầu mỏ thế giới trong năm 2012 và 2013.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ngày 11/12 vẫn quyết định giữ nguyên dự báo về nhu cầu dầu mỏ thế giới trong năm 2012 và 2013.

Theo báo cáo hàng tháng của OPEC, nhu cầu dầu mỏ của thế giới trong năm nay dự kiến tăng lên 88,80 triệu thùng/ngày, từ mức 88,04 triệu thùng/ngày trong năm ngoái, giống với dự báo được đưa ra hồi tháng trước. Mức dự báo cho năm 2013 là 89,57 triệu thùng/ngày.

Báo cáo này được công bố một ngày trước khi bộ trưởng 12 nước thành viên OPEC nhóm họp tại Viên (Vienna, Áo) để thảo luận trần sản lượng khai thác "vàng đen" trong bối cảnh Iran - nước xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ 2 của tổ chức này, phải hứng chịu lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây.

OPEC, tổ chức cung cấp 35% lượng tiêu thụ dầu mỏ thế giới, nhận định nhu cầu tiêu thụ "vàng đen" trong năm nay tăng lên chủ yếu nhờ Nhật Bản, nước đã quay lại sử dụng dầu mỏ cho các nhà máy điện do phải đóng cửa nhiều nhà máy điện hạt nhân sau khi xảy ra thảm họa Fukushima năm 2011.

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu điện trầm trọng trong mùa Hè ở Ấn Độ cũng là một nhân tố khiến nhu cầu tăng lên, trong khi các nước thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Trung Quốc do tăng trưởng kinh tế yếu nên nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ cũng giảm xuống.

Tuy nhiên, OPEC lại lạc quan hơn trong năm 2013 khi nền kinh tế Mỹ, nước tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới, đang được cải thiện và khả năng Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) cũng sẽ quay lại con đường tăng trưởng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục