OPEC mời Nga và một số nước ngoài khối dự cuộc họp quan trọng

Mục đích của cuộc họp là tìm ra giải pháp tốt nhất để cân bằng thị trường vì lợi ích của tất cả các bên, không chỉ cho các nước sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ mà còn cho cả nền kinh tế thế giới.
OPEC mời Nga và một số nước ngoài khối dự cuộc họp quan trọng ảnh 1(Nguồn: EPA)

Bộ trưởng Năng lượng Qatar Mohammed Saleh al-Sada ngày 12/10 cho biết Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã mời Nga và một số quốc gia khác không thuộc OPEC tham dự cuộc họp của OPEC dự kiến diễn ra từ ngày 28-29/10 tại Vienna (Áo).

Theo ông al-Sada, mục đích của cuộc họp nói trên là tìm ra giải pháp tốt nhất để cân bằng thị trường vì lợi ích của tất cả các bên, không chỉ cho các nước sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ mà còn cho cả nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, ông al-Sada không cho biết tên của những nước ngoài OPEC khác được mời tham dự cuộc họp sắp tới.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đang hối thúc các quốc gia OPEC nhanh chóng thực hiện việc cắt giảm sản lượng như cam kết nếu mong muốn giá dầu tăng bền vững - nhân tố sẽ hỗ trợ nền kinh tế của các nước này.

IEA dự đoán thị trường dầu thế giới sẽ vẫn trong tình trạng dư cung cho đến giữa năm 2017 nếu OPEC không thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng đạt được hồi tháng Chín vừa qua tại Algeria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục