OPEC: Nhu cầu dầu sẽ tiếp tục tăng đến năm 2012

Theo OPEC dự đoán, trong những tháng cuối năm nay, nhu cầu dầu thô trên thế giới sẽ tăng thêm 1,2 triệu thùng/ngày so với năm ngoái.
Ngày 9/8, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho biết nhu cầu về dầu thô trên thế giới sẽ tiếp tục tăng trong những tháng còn lại của năm nay và kéo dài đến hết năm 2012, bất chấp đà phục hồi kinh tế thế giới đang chững lại.

Theo dự báo tháng của OPEC, trong những tháng cuối năm nay, nhu cầu dầu thô trên thế giới sẽ tăng thêm 1,2 triệu thùng/ngày so với năm ngoái, và sẽ tăng 1,3 triệu thùng lên 89,4 triệu thùng/ngày vào năm 2012. Tuy nhiên, theo dự báo mới nhất của OPEC, nhu cầu dầu thô toàn cầu trong năm nay giảm 150.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó.

OPEC cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh các nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới như Mỹ và các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đang phải đối mặt với nguy cơ lại rơi vào suy thoái kinh tế, thì nhu cầu dầu gia tăng đáng kể chỉ có được từ một số khu vực khác.

Thực tế cho thấy, nhu cầu dầu thô của các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã giảm sau khi tăng mạnh vào năm ngoái. Trong khi đó, theo dự báo, trong năm 2011, nhu cầu dầu của Trung Quốc tăng 6,5% so với năm ngoái, và sang năm 2012, nhu cầu dầu cũng gia tăng tại các nước không thuộc OECD, trong đó chủ yếu là Trung Quốc, Ấn Độ, khu vực Trung Đông và Mỹ Latin.

Đối với Mỹ - nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, nhu cầu sẽ tiếp tục tăng trong năm 2012, mặc dù nhu cầu này có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi bất ổn kinh tế, chính sách của nhà nước và giá bán lẻ xăng dầu...

Cùng ngày, Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cũng đưa ra dự báo tương tự, theo đó lượng tiêu thụ dầu thô trên thế giới sẽ tăng 1,4 triệu thùng/ngày trong năm nay và tăng 1,6 triệu thùng/ngày vào năm 2012. Tuy nhiên, theo EIA, các nước OPEC không có ý định tăng đáng kể sản lượng trong vài tháng tới.

Trong khi đó, sản lượng dầu thô và nhiên liệu lỏng của các nước ngoài OPEC sẽ tăng trung bình 650.000 thùng/ngày trong năm 2011 và 2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục