OPEC sẽ cắt giảm 2 triệu thùng dầu mỗi ngày

Trong nỗ lực ngăn chặn giá dầu sụt giảm, Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dự kiến sẽ cắt giảm 2 triệu thùng dầu mỗi ngày, đồng thời kêu gọi các nước ngoài OPEC hành động tương tự.

Trong nỗ lực ngăn chặn giá dầu sụt giảm, Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dự kiến sẽ cắt giảm 2 triệu thùng dầu mỗi ngày, đồng thời kêu gọi các nước ngoài OPEC hành động tương tự.

Phát biểu trước thềm Hội nghị Bộ trưởng OPEC diễn ra hôm nay 17/12 tại Oran, Algeria, Bộ trưởng Dầu mỏ Arập Xêút Ali al-Nuaimi cho biết trên thị trường hiện nay, cung vẫn lớn hơn cầu và lượng dầu mỏ tồn kho khá cao. Để cân bằng, OPEC quyết định sẽ cắt giảm khoảng 2 triệu thùng/ngày.

Tổng Thư ký OPEC Abdalla Salem El-Badri cũng cho rằng nhiều khả năng tổ chức này sẽ giảm sản lượng đi 2 triệu thùng/ngày.

OPEC cung cấp 40% nhu cầu dầu mỏ của thế giới. Tổ chức này còn kêu gọi Nga và các xuất khẩu dầu khác không thuộc OPEC hành động tương tự để tăng giá dầu. Theo ông El-Badri, OPEC đã đề nghị các nước ngoài OPEC cắt giảm khoảng 500.000 đến 600.000 thùng/ngày.

Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng toàn cầu (CGES) dự báo nhu cầu dầu lửa của thế giới trong năm tới có thể giảm 500.000 thùng/ngày so với hiện nay.

Kinh tế nhiều nước suy thoái đã làm giá dầu giảm mạnh, tới 70% chỉ trong 5 tháng qua, từ 147 USD/thùng xuống dưới 40 USD/thùng. Tình trạng này đã khiến một số nước thành viên OPEC vốn dựa chủ yếu vào xuất khẩu dầu mỏ đang chịu sức ép nặng nề về nguồn thu.

Trên thị trường thế giới, giá dầu đã tăng chút ít trước khi OPEC nhóm họp. Tại New York sáng 17/12, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 1/2009 tăng 59 cent lên 44,19 USD/thùng, trong khi tại thị trường London, giá dầu thô Biển Bắc giao tháng 2/2009 tăng 82 cent lên 47,47 USD/thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục