OPEC tuyên bố sẽ không giảm lượng khai thác dù giá dầu giảm

Quan chức OPEC tuyên bố tổ chức này sẽ không rút lại quyết định về việc bảo lưu hạn ngạch khai thác dầu, ngay cả khi giá dầu giảm xuống 40 USD/thùng.
OPEC tuyên bố sẽ không giảm lượng khai thác dù giá dầu giảm ảnh 1Khai thác dầu ở Iraq. (Nguồn: AP)

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Bộ trưởng Năng lượng Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Mohammed Suhail al-Mazrui ngày 14/12 tuyên bố Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ không rút lại quyết định về việc bảo lưu hạn ngạch khai thác dầu, ngay cả khi giá dầu giảm xuống 40 USD/thùng.

Theo lời ông al-Mazrui, OPEC sẽ chờ ít nhất 3 tháng trước khi triệu tập phiên họp bất thường.

Cuộc gặp gần nhất của OPEC tổ chức tại Vienna (Áo) hôm 27/11, và kỳ họp tới dự kiến vào ngày 5/6/2015.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Bloomberg, Bộ trưởng al-Mazrui tuyên bố rằng "chúng tôi chưa sẵn sàng thay đổi quan điểm chỉ vì giá dầu đã giảm xuống 60 USD/thùng hay 40 USD/thùng. Chúng tôi không nhắm tới bất cứ mức giá ấn định nào, thị trường sẽ tự vận động và ổn định.”

Theo quan điểm của đại diện UAE, tình hình dầu mỏ hiện nay không đòi hỏi tiến hành cuộc họp khẩn cấp của OPEC.

Trong khi đó, hôm 12/12, đại diện Bộ Ngoại giao Venezuela - quốc gia thành viên OPEC - tuyên bố rằng tính đến đà sụt giá trên thị trường dầu mỏ, Caracas ủng hộ triệu tập cuộc họp bất thường mặc dù chưa nộp đăng ký chính thức về việc tiến hành kỳ họp.

Tổng Thư ký OPEC Abdalla El-Badri tuyên bố hiện thời ông không rõ về khả năng triệu tập cuộc họp như vậy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục