OPEC vẫn duy trì sản lượng khai thác bất kể tình trạng dư cung

Bất kỳ sự đảo ngược chính sách duy trì sản lượng chỉ có thể diễn ra nếu các nước sản xuất dầu mỏ lớn bên ngoài OPEC, nhất là Nga, cùng đồng ý cắt giảm sản lượng.
OPEC vẫn duy trì sản lượng khai thác bất kể tình trạng dư cung ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: valuewalk.com)

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dự kiến tiếp tục duy trì sản lượng dầu mỏ, bất chấp tình trạng thâm hụt ngân sách của Saudi Arabia - “kiến trúc sư” của chính sách này - khiến một số nước thành viên nhỏ hơn trong OPEC lo ngại giá dầu có thể tiếp tục giảm xuống mức 20 USD/thùng.

Bất kỳ sự đảo ngược chính sách chỉ có thể diễn ra nếu các nước sản xuất dầu mỏ lớn bên ngoài OPEC, nhất là Nga, cùng đồng ý cắt giảm sản lượng.

Nga có thể tư vấn bộ trưởng dầu mỏ các nước thành viên OPEC trước cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 4/12.

Theo quan chức của một nước thành viên OPEC, tình hình hiện nay có thể sẽ không thay đổi vì OPEC sẽ không đơn phương cắt giảm sản lượng.

Trong khi đó, ngân hàng đầu tư Goldman Sachs cho biết có khả năng giá dầu thô sẽ xuống dưới mức 20 USD/thùng do tình trạng dư cung lớn trên toàn cầu, đồng USD mạnh và kinh tế Trung Quốc giảm tốc.

Hầu hết nhà phân tích nghi ngại rằng khi lệnh cấm vận kinh tế đối với Iran sẽ được dỡ bỏ trước mùa Xuân 2016 thì sản lượng dầu mỏ của nước này tăng lên sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng dư cung trên thị trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục