Oscar 2019: Thông điệp về nữ quyền và lên án phân biệt chủng tộc

Những bộ phim mang thông điệp về nữ quyền và lên án phân biệt chủng tộc gồm "Period. End of Sentence," "Green Book," và "BlacKkKlansman" đã được vinh danh tại giải Oscar 2019.
 Đoàn làm phim "Period. End of Sentence" nhận giải "Phim tài liệu ngắn xuất sắc" tại Lễ trao giải Oscar 2019. Ảnh: AFP/ TTXVN
Đoàn làm phim "Period. End of Sentence" nhận giải "Phim tài liệu ngắn xuất sắc" tại Lễ trao giải Oscar 2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Với nội dung xoay quanh chủ đề nữ quyền và cuộc sống thường nhật của phái nữ, bộ phim "Period. End of Sentence" đã được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ đánh giá rất cao tại hạng mục "Phim tài liệu ngắn xuất sắc".

Bộ phim là câu chuyện thuật lại việc nữ giới ở Hapur (Ấn Độ) đã xoay xở ra sao để tìm cách vận hành cỗ máy sản xuất băng vệ sinh chất lượng tốt nhưng giá rẻ để cải thiện chất lượng sống.

Trong khi đó, "Green Book" với những thông điệp mạnh mẽ lên án nạn phân biệt chủng tộc cũng đã chiến thắng tại hạng mục "Kịch bản gốc xuất sắc nhất."

Bộ phim chính kịch được đạo diễn Peter Farrelly dàn dựng dựa trên sự kiện có thật tại Mỹ, kể về hành trình của hai người đàn ông khác màu da và địa vị xã hội Don Shirley và Tony Vallelonga.

Trong đó, Don Shirley là một nghệ sĩ, còn Tony Vallelonga là vệ sĩ kiêm tài xế cho Don Shirley. Đây là tượng Vàng thứ hai của bộ phim trong lễ trao giải Oscar 2019, sau giải thưởng dành cho Mahershala Ali ở hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc."

Cũng mang nội dung tương tự, "BlacKkKlansman" đã được tôn vinh tại hạng mục "Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất."

[Giải Oscar 2019: Những dấu ấn lịch sử và những cú đúp giải thưởng]

Bộ phim từng giành giải thưởng lớn Grand Prix tại Liên hoan phim Cannes 2018 và giành 4 đề cử Quả cầu vàng, đồng thời được Viện phim Mỹ bình chọn là 1 trong 10 tác phẩm điện ảnh hay nhất năm 2018.

Tác phẩm của đạo diễn da màu Spike Lee mang giọng điệu hài hước giễu nhại chính trị và khơi lại đề tài phân biệt chủng tộc cực đoan của đảng “3K”, đề cập trực diện đến những vấn đề tồn tại dai dẳng trong xã hội Mỹ, từ bạo lực, sự phân biệt chủng tộc đến vấn đề tân phát xít, chủ nghĩa dân tộc cực đoan của người da trắng...

Giới phê bình nhận xét bộ phim tràn ngập tiếng cười giễu nhại dí dỏm nhưng hàm chứa nỗi đau thời đại.

Đây là chiến thắng đầu tiên của đạo diễn da màu Spike Lee, dù trước đó ông đã tạo nhiều dấu ấn với các bộ phim như "Do The Right Thing" hay "Malcom X"...

Ở các hạng mục giải thưởng khác, giải "Phim hoạt hình xuất sắc nhất" thuộc về "Bao" của hãng Pixar. Bộ phim của nữ đạo diễn Domee Shi lấy cảm hứng từ văn hóa Trung Quốc, ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng thông qua hình ảnh chiếc bánh bao.

Nhà làm phim gốc Trung Quốc chia sẻ: "Đây là một câu chuyện cổ tích hiện đại, đầy phép màu, khai thác những cảm xúc phức tạp về tình phụ mẫu.

Cũng như bao em bé khác, Bao trải qua thời kỳ dậy thì "nổi loạn" và mối quan hệ của hai mẹ con đối mặt nhiều thách thức, nhưng sau tất cả, gia đình vẫn là bến đỗ bình yên nhất."

"First Man" thắng giải "Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc", sau khi vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá như "Avengers: Inifinity War", "Solo: A Star Wars Story" hay "Ready Player One" để lên ngôi.

Trong khi đó, "Skin" nhận giải "Phim ngắn xuất sắc nhất." Đây là tác phẩm của nhà làm phim Guy Nattiv rất nổi tiếng tại Israel, xoay quanh cuộc chiến của hai băng đảng sau cuộc gặp gỡ giữa một người đàn ông da màu và một cậu bé da trắng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục