"OSCE bóp méo tình hình tại Đông và Nam Ukraine"

Nga: OSCE bóp méo tình hình tại Đông và Nam Ukraine

Nga đã cáo buộc Phái bộ giám sát của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) đã bóp méo và xuyên tạc tình hình thực tế tại khu vực Đông và Nam của Ukraine.
Nga: OSCE bóp méo tình hình tại Đông và Nam Ukraine ảnh 1 Binh sỹ Ukraine gác tại trạm kiểm soát gần thành phố Slavyansk ngày 6/5. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 15/5, Nga đã cáo buộc Phái bộ giám sát của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) đã bóp méo và xuyên tạc tình hình thực tế tại khu vực Đông và Nam của Ukraine.

Chỉ trích báo cáo của phái đoàn quan sát viên OSCE về tình hình ở các địa phương này của Ukraine, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich nêu rõ trong các báo cáo của mình, OSCE hầu như không đề cập tới hoặc thậm chí là che đậy việc chính phủ tạm quyền Kiev và các phần tử cánh hữu sử dụng vũ lực, quân đội có vũ trang chống lại người dân địa phương.

Phát biểu với báo giới tại Moskva, ông Lukashevich cũng nhấn mạnh các quan sát viên OSCE đã cố tình lờ đi các hành động vi phạm quyền hợp pháp của cộng đồng nói tiếng Nga tại hai tỉnh Donetsk và Lugansk.

Quan chức Bộ Ngoại giao Nga này cũng bác bỏ các thông tin nói rằng Moskva đã nhận được các đề nghị chính thức của chính quyền Donetsk và Lugansk về gia nhập Liên bang Nga sau khi hai địa phương này tiến hành trưng cầu ý dân về tính tự chủ cuối tuần trước.

OSCE đã cử phái đoàn quan sát viên tới Ukraine theo yêu cầu của chính phủ tạm quyền Kiev sau khi được 57 quốc gia thành viên nhất trí.

Trong khi đó, phương Tây tiếp tục gây sức ép với Nga thông qua siết chặt các biện pháp trừng phạt. Trong cuộc hội đàm cùng ngày tại London (Anh), Ngoại trưởng các nước Mỹ, Pháp, Đức và Italy đã nhất trí rằngNga sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt rộng rãi hơn nếu phương Tây cho rằng Moskva có các hành động nhằm cản trở cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine vào ngày 25/5 tới.

Nguồn ngoại giao tại chỗ cho biết các biện pháp này có thể tập trung vào các lĩnh vực khai mỏ và khí đốt của Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục