OSCE cảnh báo an ninh thế giới đang xấu đi nghiêm trọng

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, Chủ tịch luân phiên OSCE nhận định tình hình quốc tế kể từ đầu năm 2016 đã xấu đi nghiêm trọng do một loạt cuộc khủng hoảng.
OSCE cảnh báo an ninh thế giới đang xấu đi nghiêm trọng ảnh 1Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. (Nguồn: consilium.europa.au)

Tình hình quốc tế kể từ đầu năm 2016 đã xấu đi nghiêm trọng do một loạt cuộc khủng hoảng. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, Chủ tịch luân phiên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã nhận định như vậy tại cuộc họp ngoại trưởng các nước OSCE ngày 8/12 tại thành phố Hamburg (Đức).

Ông Steinmeier nhấn mạnh các cuộc khủng hoảng ở Syria, Iraq, Yemen, Libya, Ukraine đang trở nên xấu đi.

Khủng hoảng đã trở thành phổ biến trên thế giới. Ông cho rằng chính trong thời kỳ khủng hoảng này cần phải có những cơ cấu duy trì đối thoại và hợp tác như OSCE.

Ông muốn thông qua đối thoại OSCE góp phần vào khôi phục lại lòng tin để khôi phục lại an ninh tại không gian châu Âu-Đại Tây dương, từ Vancuver (Canada) đến Vladivostoc (Nga).

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố hệ thống an ninh châu Âu tiếp tục bị xói mòn. Tình hình châu Âu và xung quanh châu Âu tiếp tục không ổn định, cơ sở an ninh chính trị quân sự tiếp tục bị hủy hoại, khủng bố gia tăng, thay vào ngoại giao và quan hệ kinh tế cùng có lợi là tối hậu thư và tiêu chuẩn kép, mưu toan gây áp lực đơn phương.

Theo ông Lavrov, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) cần chấm dứt hoạt động quân sự và việc triển khai cơ sở hạ tầng ở biên giới Nga, chấm dứt cáo buộc lẫn nhau và chuyển sang đối thoại bình đẳng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục