OSCE có thể sử dụng máy bay để giám sát biên giới Nga-Ukraine

Ngoại trưởng Ukraine và Ngoại trưởng Nga đều chấp nhận và hoan nghênh biện pháp sử dụng máy bay không người lái giám sát biên giới Nga-Ukraine của OSCE.
OSCE có thể sử dụng máy bay để giám sát biên giới Nga-Ukraine ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: spacedaily.com)

Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE), Tổng thống Thụy Sĩ Didier Burkhalter cho biết tổ chức này đang xem xét sử dụng máy bay không người lái giám sát biên giới Nga-Ukraine.

Trong các cuộc điện đàm giữa ông Burkhalter với Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, hai ông Klimkin và Lavrov đều chấp nhận và hoan nghênh biện pháp trên.

Ukraine vẫn chưa thể kiểm soát đường biên giới Ukraine-Nga và cho rằng vũ khí cùng xe bọc thép vẫn được tuồn qua biên giới vào các tỉnh Donetsk và Lugansk. Kiev vẫn tiếp tục cáo buộc Moskva hậu thuẫn lực lượng đòi liên bang hóa và không cản trở các chiến binh vào Ukraine. Trong khi đó, Nga cáo buộc quân đội Ukraine nã pháo qua biên giới vào lãnh thổ của nước này khi giao tranh với lực lượng dân quân địa phương ở miền Đông Ukraine.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 14/7 đã điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Hai bên đã thảo luận các biện pháp tổ chức cuộc gặp nhóm tiếp xúc 3 bên, cụ thể là hình thức gặp trực tuyến, đồng thời hai bên bày tỏ tin tưởng sự kiện này sẽ được tổ chức trong ngày 15/7. Hai bên cũng đã thảo luận vấn đề để OSCE giám sát biên giới Ukraine-Nga, trong đó có việc cử các quan sát viên OSCE tới giám sất các cửa khẩu Donetsk và Gukovo, cũng như khả năng sử dụng máy bay không người lái.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã mời các chuyên gia quân sự đến từ 18 nước thăm một thị trấn trong khu vực Rostov, nơi Moskva cho biết một quả đạn pháo từ phía biên giới Ukraine bắn sang đã làm một người thiệt mạng, giúp họ hiểu về tình hình thực tế tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục