OSCE được đề nghị cử hơn 500 quan sát viên giám sát bầu cử Mỹ

Hội nghị Lãnh đạo Dân quyền và Nhân quyền gồm hơn 200 nhóm dân quyền Mỹ đã hối thúc OSCE cung cấp nhiều hơn 500 quan sát viên quốc tế để giám sát cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.
OSCE được đề nghị cử hơn 500 quan sát viên giám sát bầu cử Mỹ ảnh 1Cử tri Mỹ bỏ phiếu trong ngày bầu cử "Siêu thứ Ba" tại Centreville, Virginia ngày 1/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Reuters, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) dự định cử 500 quan sát viên quốc tế để giám sát cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, tăng gấp 10 lần so với số quan sát viên mà tổ chức này cử đến Mỹ hồi năm 2012.

Tuy nhiên, trong một bức thư công bố ngày 23/8, Hội nghị Lãnh đạo Dân quyền và Nhân quyền (gồm hơn 200 nhóm dân quyền Mỹ) đã hối thúc OSCE cung cấp nhiều hơn con số 500 quan sát viên mà tổ chức này đề nghị trên cơ sở một bản đánh giá hồi tháng Năm.

Bức thư nhấn mạnh vai trò của OSCE “thậm chí trở nên quan trọng hơn” sau khi Bộ Tư pháp Mỹ hồi tháng Bảy thông báo sẽ triển khai quan sát viên bầu cử tới ít điểm bỏ phiếu hơn nhiều trong năm nay so với các cuộc bầu cử trước.

Mặc dù vậy, Người phát ngôn OSCE Thomas Rymer cho hay số quan sát viên mà nhóm này dự định cử đến Mỹ đã được chốt lại ở con số 500./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục