OSCE: Gần 30% vũ khí hạng nặng lưu giữ ở Donbass biến mất

Theo Phó trưởng Phái bộ Giám sát đặc biệt OSCE ở Đông Ukraine ngày 11/3, SMM phát hiện một phần vũ khí phải rút khỏi đường giới tuyến đã biến khỏi các điểm lưu giữ ở Donbass.
OSCE: Gần 30% vũ khí hạng nặng lưu giữ ở Donbass biến mất ảnh 1Một quan sát viên thuộc tổ chức OECD làm nhiệm vụ tại khu vực Jabunki ngày 13/4/2015. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phó trưởng Phái bộ Giám sát đặc biệt (SMM) của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại miền Đông Ukraine, ông Alexander Hug ngày 11/3 cho biết SMM phát hiện tình trạng một phần vũ khí phải rút khỏi đường giới tuyến đã biến khỏi các điểm lưu giữ ở Donbass.

Hãng tin Ukrinform dẫn lời ông Hug nói rằng ở cả hai phía (của đường giới tuyến), các vũ khí được rút đi và nay cần được lưu trữ tại các điểm quy định, nhưng SMM phát hiện thấy vũ khí đã biến mất khỏi nơi chúng được đưa tới.

Vũ khí biến mất ở cả 2 phía là khoảng gần 30% và "lại xuất hiện vũ khí hạng nặng ở khu vực khác."

Theo ông Hug, tại khu vực Debaltsevo thuộc quyền kiểm soát của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, các quan sát viên đã nghe thấy tiếng nổ của 40 tên lửa Grad.

SMM cũng phát hiện thấy giàn tên lửa đa nòng Grad tại điểm dân cư Ivanovka thuộc quyền kiểm soát của chính quyền Kiev.

Trước đó, phía Ukraine thông báo các nhóm vũ trang bất hợp đã pháp vi phạm thỏa thuận Minsk về cấm tổ chức tập trận gần đường giới tuyến ở Donbass./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục