OSCE gửi 1.000 quan sát viên tới giám sát bầu cử Ukraine

OSCE và PACE sẽ điều hơn 1.000 quan sát viên tới giám sát cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn ở Ukraine vào ngày 25/5 tới đây.
OSCE gửi 1.000 quan sát viên tới giám sát bầu cử Ukraine ảnh 1Lính Ukraine tại một căn cứ ở khu vực Donesk. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đài NHK/Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 23/5 cho biết sẽ điều khoảng 1.000 quan sát viên tới giám sát cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine vào ngày 25/5.

Ngoài ra, một phái đoàn của Hội đồng Nghị viện châu Âu (PACE) cũng sẽ đến Ukraine từ 23-26/5 để giám sát cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn tại nước này.

Cơ quan báo chí của PACE cho biết phái đoàn gồm 40 quan sát viên do nghị sỹ Andreas Gross (Thụy Sĩ) dẫn đầu. Các quan sát viên PACE sẽ làm việc tại các địa điểm bầu cử tổng thống Ukraine.

Trước đó hôm 22/5, phái bộ giám sát của OSCE ở Ukraine công bố báo cáo về tình hình ở nước này cho biết các vụ xung đột bạo lực giữa những phần tử ly khai có vũ trang với lực lượng của chính phủ Ukraine đang leo thang ở những khu vực Donetsk và Luhansk thuộc miền Đông nước này.

Các nhóm vũ trang đang cố cản trở hoạt động của các ủy ban bầu cử địa phương với âm mưu phá vỡ cuộc bầu cử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục