OSCE kêu gọi hành động khẩn cấp để hạ nhiệt tại Karabakh

OSCE kêu gọi Tổng thống hai nước Armenia và Azerbaijan cần thi hành ngay những biện pháp khẩn cấp để hạ nhiệt xung đột tại khu vực tranh chấp chủ quyền Nagorny Karabakh.

Tổng thống hai nước Armenia và Azerbaijan cần thi hành ngay những biện pháp khẩn cấp để hạ nhiệt xung đột tại khu vực tranh chấp chủ quyền Nagorny Karabakh.

Đó là tuyên bố chung ra ngày 2/8 của Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), Tổng thống Thụy Sĩ Didier Burkhalter và các đồng Chủ tịch từ Mỹ, Pháp và Nga của Nhóm Minsk, tổ chức trung gian hòa giải thuộc OSCE.

Tuyên bố cũng kêu gọi lãnh đạo hai nước bắt đầu đàm phán trong thời gian sớm nhất để giải quyết xung đột bằng con đường hòa bình và nhấn mạnh đây là "con đường duy nhất" có thể mang lại hòa bình và hòa giải đích thực cho mọi người dân sống tại khu vực này.

Lãnh đạo OSCE và nhóm Minsk cũng nêu rõ các hành động đáp trả nhau và tiếp tục leo thang sẽ chỉ càng làm nhiệm vụ tìm kiếm hòa bình lâu dài tại đây trở nên khó khăn hơn.

OSCE cũng bày tỏ mối lo ngại khi đoàn xe mang biểu trưng của phái bộ nhân đạo của Tổ chức Chữ thập Đỏ quốc tế bị bắn tại biên giới Armenia-Azerbaijan.

Trong bốn ngày qua tình hình tại khu vực xung đột Nagorny Karabakh giữa Armenia và Azerbaijan đã leo thang đột ngột.

Theo tin chính thức từ Bộ Quốc phòng Azerbaijan, đã có 12 cảnh sát nước này thiệt mạng trong các vụ đụng độ. Armenia cũng mất một binh sỹ trong các vụ nổ súng.

Nagorny Karabakh là vùng đất nằm sâu trong lãnh thổ phía Tây Nam của Azerbaijan, nhưng lại có đa số dân cư là người Armenia nên muốn sáp nhập vào Armenia. Điều này đã gây ra tranh chấp chủ quyền giữa hai nước mà đỉnh cao là cuộc chiến tranh kéo dài từ tháng 2/1988 đến tháng 5/1994.

Cho đến nay Armenia và Azerbaijan vẫn chưa đi đến được một thỏa thuận hòa bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục