OSCE: Tổng thống Ukraine đe dọa quyền tự do ngôn luận

Đại diện về tự do truyền thông của OSCE cho rằng sáng kiến thành lập Bộ Chính sách Thông tin của Ukraine sẽ đe dọa quyền tự do ngôn luận.
OSCE: Tổng thống Ukraine đe dọa quyền tự do ngôn luận ảnh 1Thủ tướng A.Yatsenyuk phát biểu sau khi Quốc hội phê chuẩn nội các mới tại phiên họp ở Kiev ngày 2/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Đại diện về tự do truyền thông của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Dunja Mijatovic cho rằng sáng kiến thành lập Bộ Chính sách Thông tin của Ukraine sẽ đe dọa quyền tự do ngôn luận.

Trên mạng xã hội Twitter, bà Mijatovic nói: “Sáng kiến lập ra Bộ Chính sách Thông tin là mối đe dọa trực tiếp đến quyền tự do ngôn luận, đây không phải là cách để phản tuyên truyền."

Đại diện OSCE cam kết sẽ thảo luận vấn đề này với Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin tại phiên họp Hội đồng ngoại trưởng các nước OSCE vào ngày 4/12 tại Basel (Thụy Sĩ).

Bộ Chính sách Thông tin mới được thành lập này do ông Yuriy Stesh đứng đầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục