Oslo tiếp tục là thành phố đắt đỏ nhất thế giới

Theo khảo sát của ngân hàng UBS Thụy Sĩ, không phải Tokyo hay Zurich, mà Oslo - thủ đô Na Uy- mới là thành phố đắt đỏ nhất trên thế giới.
Theo một nghiên cứu công bố cuối tuần qua, Oslo là thành phố đắt đỏ nhất trên thế giới, đứng trên cả Zurich và Tokyo, những người dân được trả lương cao ở trung tâm tài chính của Thụy Sĩ lại được hưởng sức mua tương đương cao nhất.

Cuộc khảo sát thường niên của ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) đối với 72 thành phố trên thế giới đã nghiên cứu giá cả của rổ hàng hóa và dịch vụ gồm 122 loại, được điều chỉnh với những biến động của tiền tệ.

Kết quả cho thấy thành phố Zurich, nơi đặt trụ sở của UBS, có mức lương trung bình và sức mua tương đương cao nhất.

Ở Tokyo, người dân làm việc trung bình 9 phút để kiếm đủ tiền mua một chiếc bánh Big Mac, ở New York và Hong Kong là 10 phút, ở Thượng Hải là 29 phút, trong khi ở Nairobi con số này là 84 phút.

Người dân Zurich phải làm việc 13 phút để có đủ tiền mua một chiếc hamburger, song các hàng hóa khác lại khá rẻ so với ở Tokyo, khiến thành phố của Thụy Sĩ đứng đầu về chỉ số sức mua tương đương.

Người dân ở Zurich có thể mua một chiếc iPhone chỉ sau 22 tiếng làm việc, trong khi ở Manila khoảng thời gian này lớn hơn gấp 20 lần.

Những nơi có giá cả tiêu dùng rẻ nhất là Delhi và Mumbai.

New York, Moscow và Shanghai lần lượt xếp thứ 6, 40 và 49 về mức độ đắt đỏ.

Cuộc khảo sát cũng nghiên cứu về thời gian làm việc và phát hiện người dân ở Paris, Lyon và Copenhagen làm việc ít nhất, trong khi những người ở châu Á, châu Phi, Trung Đông và Nam Mỹ phải làm việc nhiều nhất ở mức 2.000 tiếng/năm./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục