Ôtô bay sẽ là mốt trong tương lai?

Một chiếc ôtô biết bay không còn là điều hoang tưởng. Nhà phát minh người Anh Giles Cardozo, 29 tuổi, mới đây đã cho ra mắt một chiếc xe như thế.

Một chiếc ôtô biết bay không còn là điều hoang tưởng. Nhà phát minh người Anh Giles Cardozo, 29 tuổi, mới đây đã cho ra mắt một chiếc xe như thế.

Anh Cardozo cho biết phương tiện mang tên "Skycar" này được thiết kế để có thể chuyển đổi từ hình dáng một chiếc ôtô 4 bánh thành một chiếc máy bay với vòm kính che buồng lái chỉ trong vòng vài phút.

Chạy bằng động cơ nạp năng lượng sinh học, trên mặt đất, Skycar có thể đạt vận tốc từ 0km - 100 km/giờ chỉ trong 4,5 giây. Chiếc quạt ở phần đuôi giúp Skycar có thể chạy lấy đà cất cánh với vận tốc 60 km/h, và khi bay trên bầu trời có thể đạt vận tốc khoảng 110 km/h trên độ cao 600 - 900 mét so với mặt đất.

Chiếc xe bắt đầu hành trình đầu tiên của mình ngày 14/1, với điểm xuất phát là thủ đô London (Anh) và đích đến là thành phố Timbuktu của Mali. Trong chuyến đi dự kiến kéo dài 40 ngày, Skycar cũng sẽ dừng chân tại Pháp, Tây Ban Nha, Bắc Phi, sa mạc Sahara.

Chiếc xe được chủ nhân của nó khẳng định có thể vượt qua mọi địa hình, dù bằng phẳng hay hiểm trở./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục