Ôtô đâm tàu hỏa làm 3 người chết và bị thương

Ôtô rẽ vào đường ngang dân sinh tại km 54+670 thuộc địa phận Phủ Lý, Hà Nam vào lúc tàu TN 17 chạy tới, khiến 3 người thương vong.
Ông Trần Văn Khánh - Trưởng ga Phủ Lý (Xí nghiệp Vận tải đường sắt Hà Ninh) cho biết, vào lúc 11 giờ 20 ngày 29/1, một vụ tai nạn giữa tàu Thống Nhất TN 17 với một xe ôtô bốn chỗ biển kiểm soát 30M-6505 đã xảy ra tại km 54+670 thuộc đoạn đường sắt Thống Nhất qua địa phận thành phố Phủ Lý (Hà Nam), làm 2 người chết và 1 người bị thương.

Tai nạn xảy ra khi chiếc ôtô trên rẽ vào đường ngang dân sinh tại km 54+670 thuộc đoạn đường sắt Thống Nhất qua địa phận thành phố Phủ Lý vào lúc tàu TN 17 chạy tới.

Vụ va chạm khiến anh Bùi Văn Thắng, 37 tuổi, quê ở Phủ Lý là tài xế điều khiển xe ôtô chết tại chỗ, một người phụ nữ đi cùng xe chết tại bệnh viện, bé trai 13 tuổi đi trên xe bị thương, hiện đang được điều trị trong Bệnh viện tỉnh Hà Nam.

Vụ va chạm cũng đã làm tuyến đường sắt Thống Nhất bị ách tắc 55 phút.

Theo ông Khánh, đường ngang xảy ra tai nạn không có rào chắn nhưng có hệ thống cảnh báo tự động bằng chuông và đèn.

Khi xảy ra tai nạn, hệ thống này vẫn hoạt động bình thường nhưng tài xế ôtô vẫn điều khiển xe băng qua./.

Uông Lam (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục