Ôtô đâm xe máy, hai người chết, 1 người bị thương

Xe ôtô tải đi hướng Phố Nối - thành phố Hưng Yên mất lái đã đâm vào 2 xe máy khiến hai người chết, một người bị thương.

Ngày 8/11, tại Hưng Yên đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm hai người chết và một người bị thương nặng.

Vụ việc xảy ra tại Km 23+500 quốc lộ 39, thuộc địa phận xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động. Ôtô tải biển kiểm soát 90C-00.118 do Trần Văn Viên, 19 tuổi quê Thanh Liêm (Hà Nam) điều khiển đi hướng Phố Nối - thành phố Hưng Yên, do không làm chủ tốc độ, bị mất lái đâm vào hai xe máy đi ngược chiều gồm: xe máy biển kiểm soát 89E1-01.250 và xe máy biển kiểm soát 89 K4-6224.

Hai xe này do 2 anh Đỗ Văn Sáu, sinh năm 1980 quê xã Hàm Tử (huyện Khoái Châu) và Đỗ Xuân Tuyên sinh năm 1984 (cùng quê) điều khiển. Một trong hai xe chở anh Bùi Sắc Phong, sinh năm 1981 cũng ở xã Hàm Tử. Do va chạm mạnh, anh Sáu và anh Tuyên chết tại chỗ. Anh Phong bị thương nặng.

Sau khi đâm vào 2 xe máy, ôtô tải tiếp tục lao sang bên kia đường đâm vào một quán tạm của nhà dân rồi mới dừng lại. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ôtô tải đi sai làn đường và phóng nhanh vượt ẩu.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an tỉnh Hưng Yên và Công an huyện Kim Động đã có mặt để khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và phân luồng giao thông. Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ vụ việc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục