Ôtô giá rẻ Indonesia vào Việt Nam gấp 1.823 lần cùng kỳ năm 2016

Thống kê ngành hải quan cho thấy, xe ôtô nhập khẩu dưới 9 chỗ ngồi từ khu vực ASEAN riêng trong tháng Một đã bằng gần một nửa lượng nhập về trong cả năm 2016.
Ôtô giá rẻ Indonesia vào Việt Nam gấp 1.823 lần cùng kỳ năm 2016 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Minh Sơn/Vietnam+)

Xe ôtô nhập khẩu dưới 9 chỗ ngồi từ khu vực ASEAN riêng trong tháng Một đã bằng gần một nửa lượng nhập về trong cả năm 2016. Đặc biệt, ôtô xuất xứ Indonesia trong tháng đầu năm đã tăng tới hơn 1.800 lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê vừa được Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 1/2017, lượng xe dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu từ khu vực ASEAN đạt 3.408 chiếc, chiếm 62,8% lượng xe ôtô dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu của cả nước.

Nếu so với năm ngoái thì chỉ trong tháng đầu năm, lượng xe từ khu vực ASEAN bằng 45% lượng nhập của cả năm 2016.

“Nguyên nhân một phần do từ ngày 1/1, thuế suất thuế nhập khẩu xe ôtô dưới 9 chỗ ngồi có xuất xứ từ khu vực ASEAN được điều chỉnh giảm từ 40% xuống 30%,” đại diện ngành hải quan cho biết.

Đặc biệt, thống kê cho thấy, xe ôtô dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu từ khu vực ASEAN chỉ có xuất xứ Thái Lan và Indonesia. Cụ thể, lượng xe có xuất xứ Thái Lan đạt 1.585 chiếc, trị giá 31 triệu USD, tăng 55% về lượng và tăng 209% trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Có mức tăng đột biến là xe có xuất xứ Indonesia khi đạt 1.823 chiếc, trị giá 35 triệu USD. Cùng kỳ năm ngoái, lượng xe nhập từ Indonesia chỉ là 1 chiếc với trị giá 10.000 USD.

Tổng quan hơn, đại diện ngành hải quan cho biết, trong tháng Một, cả nước nhập khẩu gần 7.400 ôtô nguyên chiếc các loại với tổng trị giá 153 triệu USD. Số xe này tăng 25,5% về lượng và tăng 4% về trị giá so với tháng đầu tiên năm của năm 2016.

Trước đó, theo thống kê ngành hải quan năm 2016, lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu trong năm đạt 113.600 chiếc với trị giá là 2,34 tỷ USD, giảm 9,5% về lượng và giảm 21,7% về trị giá so với năm 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục