Ôtô đâm và kéo lê xe máy 500m, một người chết

Ôtô khách kéo lê xe máy 500m, một người chết

Trên quốc lộ 21A thuộc địa phận tỉnh Nam Định, một xe ôtô khách đã tông vào xe máy và kéo lê hơn 500m làm hai người thương vong.
Trưa 12/5, trên quốc lộ 21A thuộc địa phận xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, một xe ôtô khách đã tông vào xe máy làm một người chết tại chỗ, một người bị thương nặng.

Xe ôtô khách mang biển kiểm soát 18N-4917 của nhà xe Quốc Huy đang chở khách từ Hà Nội về Nghĩa Hưng (Nam Định) đã tông vào xe máy đang lưu thông cùng chiều, kéo lê xe máy chạy hơn 500 mét mới dừng lại hẳn.

Chiếc xe máy do anh Trần Văn Hoạt (45 tuổi) trú tại thôn Đồng Quê, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam điều khiển, chở chị Trần Thị Tâm, 39 tuổi.

Tại hiện trường, anh Hoạt chết tại chỗ, chị Tâm được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định trong tình trạng chấn thương sọ não, gãy xương hàm dưới, gãy các xương sườn trái, gãy hở xương đùi trái và cẳng chân phải, dập nát cẳng chân trái.

Theo bác sĩ trực cấp cứu, tỷ lệ sống sót của chị Tâm là quá thấp.

Sau khi va chạm, xe ôtô bị móp đầu, tài xế đã bỏ trốn. Chiếc xe máy bị nát vụn, các bộ phận của xe máy văng rải rác khắp mặt đường.

Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Phạm Văn Tiếp (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục