Ôtô mất phanh đâm xe máy, thương vong nặng

Khoảng 6 giờ ngày 22/2, trên đường vào khu di tích và danh thắng Yên Tử đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe ôtô và xe máy tại dốc Quảng Hái, xã Thượng Yên Công, thị xã Uông Bí (Quảng Ninh) khiến một người chết, 22 người bị thương.

Khoảng 6 giờ ngày 22/2, trên đường vào khu di tích và danh thắng Yên Tử đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe ôtô và xe máy tại dốc Quảng Hái, xã Thượng Yên Công, thị xã Uông Bí (Quảng Ninh) khiến một người chết, 22 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, xe khách biển kiểm soát 14L-5958 do Lê Thành Thuấn (sinh năm 1979) điều khiển đi từ huyện Yên Hưng vào Yên Tử bị mất phanh đã đâm vào xe máy biển kiểm soát 14P5-2373 do chị Đỗ Thị Oanh (sinh năm 1984), trú tại xã Thượng Yên Công, thị xã Uông Bí điều khiển.

Do vết thương quá nặng, chị Oanh đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Hơn 30 hành khách trên xe 14L-5958 bị chấn động và bị thương trong đó có 2 người bị gãy chân, 1 người bị trật khớp háng, một số người khác bị thương ở phần mềm.

Hiện các nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Việt Nam-Thuỵ Điển Uông Bí. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, thị xã Uông Bí cũng đã đến thăm, động viên những người đang nằm điều trị. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã kịp thời có mặt để phân luồng nên tuyến đường vào Yên Tử không bị tắc nghẽn.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục