Ôtô rơi xuống sông Nhuệ, 3 người thiệt mạng

Ngày 25/8, xe ôtô 7 chỗ, biển kiểm soát 33M 6129 lưu thông trên đường 71 bị mất lái lao vào rệ đường và rơi xuống sông Nhuệ làm 3 người thiệt mạng.
Khoảng 23h45' ngày 25/8, xe ôtô 7 chỗ loại Chervolet Captiva, biển kiểm soát 33M - 6129 đang lưu thông trên đường 71 (hướng Thường Tín đi Thanh Oai) bị mất lái lao vào rệ đường và rơi xuống sông Nhuệ làm 3 người thiệt mạng.

Đến sáng 26/8, lực lượng chức năng đã phải huy động xe Zin 130 của một đơn vị quân đội đến hiện trường (tại đoạn cầu Chiếc, Thường Tín, Hà Nội), dùng tời kéo chiếc xe lên khỏi mặt nước, cách vị trí rơi khoảng vài chục mét. Sau đó dùng xe cẩu để đưa chiếc xe cùng các nạn nhân lên mặt đường.

Theo thông tin ban đầu, trên xe có 6 người, gồm lái xe là Tào Chí Kiên, 33 tuổi, trú tại Thanh Thủy (Thanh Oai, Hà Nội) và các anh Lê Văn Cảnh, 34 tuổi; Cao Xuân Đàn, Nguyễn Công Tắc, Nguyễn Văn Thụ và Triệu Văn Thuận cùng 35 tuổi.

Khi tai nạn xảy ra, chỉ có 3 người thoát được ra ngoài là các anh Kiên, Cảnh và Đàn. 3 nạn nhân còn lại thiệt mạng. Theo xác minh sơ bộ, chủ chiếc xe 33M - 6129 là chị Chu Thị Thủy, 28 tuổi trú tại Vân Canh (Hoài Đức, Hà Nội).

Vụ tai nạn đã thu hút hàng ngàn người dân hiếu kỳ từ các địa phương lân cận đến xem, gây tình trạng ùn tắc giao thông khoảng 200m trên quốc lộ 71; đồng thời gây cản trở rất lớn đến công tác cứu hộ, khám nghiệm hiện trường của cơ quan Công an.

Đến 12h trưa 26/8, công việc cứu hộ mới hoàn tất. Tại hiện trường, chiếc xe Captiva bị móp toàn bộ sườn trái, kính xe bị vỡ thành nhiều mảnh.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục