Ôtô va chạm với 3 xe máy, tài xế có dấu hiệu không tỉnh táo

Theo người dân chứng kiến vụ việc, tài xế trên điều khiển xe ôtô có dấu hiệu không tỉnh táo và chạy rất nhanh, gây ra vụ va chạm với 3 xe máy làm 3 người bị thương.
Ôtô va chạm với 3 xe máy, tài xế có dấu hiệu không tỉnh táo ảnh 1Nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: Google Maps)

Khoảng 16 giờ 30 ngày 9/9, một vụ va chạm giữa xe ôtô và 3 xe máy tại đường Nơ Trang Long-Vũ Ngọc Phan (phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) khiến hơn 3 người bị thương, trong đó có 1 trẻ em.

Người dân lập tức đưa những người bị thương đi cấp cứu.

Một số người dân cho biết xe ôtô mang biển kiểm soát 51G-55145 lưu thông trên đường Nơ Trang Long hướng từ cầu Bình Lợi về đường Nguyễn Xí.

Khi xe lưu thông đến ngã 3 đường Nơ Trang Long-Vũ Ngọc Phan, bất ngờ xe mất lái, đâm liên tiếp vào 3 xe máy đang di chuyển trên đường.

Tại hiện trường, 3 xe máy bị hư hỏng nặng, xe ôtô bị hư hỏng ở phần đầu.

Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

[Cần Thơ: Xe bồn chở 6.000 lít xăng lật ngang, xăng tràn khắp đường]

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt xử lý hiện trường.

Theo người dân chứng kiến vụ việc, tài xế trên điều khiển xe ôtô có dấu hiệu không tỉnh táo và chạy rất nhanh. Trước khi gây tai nạn với 3 xe máy, phương tiện này đã va quẹt với 1 xe ba gác. Tài xế không dừng lại giải quyết mà bỏ chạy thì tiếp tục gây ra tai nạn trên.

Đến hơn 18 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục