Oxfam kêu gọi thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trên thế giới

Oxfam phát động chiến dịch “Even it up” nhằm khắc phục sự mất cân bằng, khoảng cách giàu nghèo trên thế giới, đang bị đánh giá là ở mức nghiêm trọng trong hơn 30 năm qua.
Oxfam kêu gọi thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trên thế giới ảnh 1Tỷ phú Mỹ Bill Gates. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Số lượng tỷ phú trên thế giới đã tăng gấp đôi kể từ đầu cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 5 năm trước, lên tới 1.645 người.

Đây là con số được tổ chức Oxfam đưa ra khi phát động chiến dịch “Even it up” nhằm khắc phục sự mất cân bằng và khoảng cách giàu nghèo trên thế giới, đang bị đánh giá là ở mức nghiêm trọng nhất trong hơn 30 năm qua.

Theo báo cáo ngày 30/10 của Oxfam - tổ chức phi chính phủ quốc tế hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực phát triển, chống đói nghèo và nhân đạo - tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới, bộ phận người giàu vốn chiếm thiểu số dân cư nhưng đang ngày càng sở hữu phần lớn trong nguồn thu nhập của quốc gia.

Oxfam ước tính giá trị tài sản của 85 người giàu nhất hành tinh tương đương với số tài sản sở hữu của một nửa nhân loại.

Trong khoảng thời gian từ giữa tháng 3/2013 tới tháng Ba năm nay, số người này kiếm thêm tổng cộng 668 triệu USD mỗi ngày. Nếu tất cả số tài sản của tỷ phú Mỹ Bill Gates được đổi ra tiền mặt và ông tiêu 1 triệu USD mỗi ngày, thì cũng phải tới 218 năm, Bill Gates mới tiêu hết số tiền của mình.

Điều đáng nói là những người giàu nhất thế giới không chỉ có mặt ở những quốc gia giàu có nhất mà ở nhiều nước, song song tồn tại cả những người giàu nhất bên cạnh những người khốn cùng nhất.

Ví dụ như, người giàu nhất thế giới hiện nay là tỷ phú Carlos Slim ở Mexico. Ông này đã giành ngôi vị của Bill Gates từ hồi tháng Bảy năm nay.

Cũng có thể kể ra 16 tỷ phú thuộc các nước châu Phi vùng Nam Sahara, nơi cũng có tới gần 360 triệu người đang phải sống trong cảnh đói khát, bần cùng.

Số tỷ phú tại Mỹ Latinh đã tăng lên 38% trong vòng 1 năm qua và tăng gần gấp đôi trong giai đoạn 2008-2014. Hiện Mỹ Latinh dẫn đầu thế giới về lĩnh vực này trong khi khoảng cách giàu-nghèo đã khiến khu vực này tụt hậu nhiều thập kỷ trong cuộc đấu tranh xóa đói giảm nghèo.

Trong chiến dịch “Even it up,” Oxfam đã đế xuất rằng chỉ cần đánh thuế 1,5% số tài sản của các tỉ phú giàu nhất thế giới kể từ sau khủng hoảng tài chính đến nay, số tiền thu được đủ để cứu sống 23 triệu người tại 49 quốc gia nghèo nhất thế giới.

Cũng theo Oxfam, nếu đánh thuế 1,5% đối với tài sản của các tỷ phú riêng trong năm nay, có thể đủ tiền cho các trẻ em nghèo đi học và cung cấp dịch vụ y tế cho người dân ở những nước nghèo nhất thế giới.

Oxfam nêu rõ sự bất bình đẳng kinh tế bùng nổ khắp thế giơi trong vòng 30 năm qua, là một trong những thách thức kinh tế, xã hội và chính trị lớn nhất trong thời đại chúng ta, đòi hỏi chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế cần có hành động mạnh mẽ để đảo ngược tình thế này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục