P5+1 sẽ nhóm họp về hạt nhân Iran trong tuần tới

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 8/4 cho biết trong tuần này, Nhóm P5+1 sẽ nhóm họp về vấn đề hạt nhân của Iran.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du ngày 8/4 cho biết trong tuần này, Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng Đức) sẽ nhóm họp về vấn đề hạt nhân của Iran.

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Bắc Kinh, bà Khương Du nêu rõ tại cuộc họp, dự kiến diễn ra tại New York, Mỹ, các nước sẽ thảo luận những hướng giải quyết vấn đề hạt nhân của Tehran thông qua con đường ngoại giao, đồng thời xem xét những đề xuất của các bên liên quan.

Bà khẳng định Trung Quốc luôn kiên định lập trường đối thoại và thương lượng là giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề trên và hy vọng các bên liên quan sẽ cùng nỗ lực để đạt mục tiêu này.

Hiện phương Tây đang gia tăng sức ép nhằm buộc Iran chấm dứt chương trình hạt nhân gây tranh cãi của mình.

Trung Quốc, nước có quyền phủ quyết tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vẫn giữ lập trường phản đối việc phương Tây kêu gọi áp dụng những biện pháp trừng phạt mới chống quốc gia Hồi giáo này.

Bắc Kinh đồng thời tiếp tục hối thúc tất cả các bên liên quan tổ chức thêm các cuộc đàm phán và "thể hiện sự mềm dẻo và linh hoạt" trong giải quyết những bất đồng quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục