P5+2 đạt thỏa thuận trừng phạt Triều Tiên

Ngày 10/6, năm nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm Nga, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc, cùng với Nhật Bản và Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận về dự thảo nghị quyết mở rộng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên nhằm phản ứng lại vụ thử hạt nhân mới đây của nước này.

Ngày 10/6, năm nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm Nga, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc, cùng với Nhật Bản và Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận về dự thảo nghị quyết mở rộng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên nhằm phản ứng lại vụ thử hạt nhân mới đây của nước này.

Theo một nguồn tin ngoại giao, bảy nước trên sẽ đưa dự thảo nghị quyết này ra phiên họp toàn thể của Hội đồng Bảo an vào lúc 15 giờ GMT (tức 22 giờ Việt Nam) ngày 10/6.

Dự kiến, cuộc bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể của Hội đồng Bảo an (gồm 15 nước thành viên) sẽ diễn ra vào ngày 11/6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục