Pacquiao, Vettel và Carlsen lên ngôi

Thể thao tuần qua: Pacquiao, Vettel, Carlsen lên ngôi

Trong khi võ sĩ Manny Pacquiao giành đai vô địch WBO thì Sebastian Vettel cũng đăng quang đua xe Công thức 1, còn Magnus Carlsen thì truất ngôi của Anand ở môn Cờ Vua.
Thể thao tuần qua: Pacquiao, Vettel, Carlsen lên ngôi ảnh 1Manny Pacquiao dành tặng chiến thắng cho các nạn nhân của bão Haiyan ở Philippines (Nguồn: AFP)

* Huyền thoại quyền Anh Philippines Manny Pacquiao đã có màn tái xuất thành công khi thắng điểm đối thủ người Mỹ Brandon Rios trong trận đấu tranh đai vô địch hạng dưới bán trung của Tổ chức quyền Anh thế giới WBO tổ chức tại Macau cuối tuần qua.

Cả ba trọng tài đều chấm cho Pacquiao thắng điểm 120-108, 119-109, 118-110 và đây là chiến thắng đầu tiên của Pacquiao trong vòng một năm qua, sau hai trận thua liên tiếp.

Chiến thắng của Pacquiao, một nghị sĩ quốc hội, đã được người dân Philppines đón nhận hồ hởi, coi đó là liều thuốc tinh thần sau những mất mát do siêu bão Haiyan gây ra. Tại Tacloban, nơi có hàng ngàn người chết và hàng triệu người mất nhà cửa vì bão Haiyan, chính quyền thậm chí đã dựng một màn hình lớn ngoài trời để người dân cổ vũ cho Pacquiao.

Bản thân võ sĩ 34 tuổi này cũng nói rằng chính tinh thần mạnh mẽ của người dân Philippines đã trở thành động lực để anh tiếp tục đứng vững trên võ đài và chiến thắng này là dành tặng các nạn nhân của bão Haiyan. 

Tháng Ba tới, Pacquiao sẽ tái đấu với đối thủ người Mexico Juan Manuel Marquez, người từng đánh bại võ sĩ người Philippines hồi tháng 12 năm ngoái.

Thể thao tuần qua: Pacquiao, Vettel, Carlsen lên ngôi ảnh 2Sebastian Vettel lập kỷ lục thắng 9 chặng liên tiếp (Nguồn: AFP)

* Nhà vô địch đua xe Công thức 1 Sebastian Vettel đã hoàn tất mùa giải 2013 bằng kỷ lục 9 lần thắng chặng liên tiếp khi về nhất trong vòng đua cuối cùng tại Brazil. Đây cũng là chiến thắng thứ 13 trong mùa giải và là lần thắng chặng thứ 39 trong sự nghiệp của Vettel.

Thành tích 9 lần thắng chặng liên tiếp giúp anh cân bằng kỷ lục của tay đua Italy Alberto Ascan ở mùa 1952-53, còn thành tích 13 lần thắng chặng trong mùa giải thì cân bằng kỷ lục của huyền thoại Michael Schumacher năm 2004.

Về thứ hai ở chặng đua Brazil chính là đồng đội của Vettel ở đội Red Bull, Mark Webber, người cũng chính thức giã từ đường đua F1 sau mùa giải này. Webber đã góp công lớn giúp Vettel giành bốn chức vô địch mùa giải liên tiếp, đi vào lịch sử với tư cách tay đua trẻ nhất lập nên thành tích này.

Đứng ở vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng tổng mùa 2013 là Fernando Alonso của Ferrari, kém Vettel gần 150 điểm, còn Lewis Hamilton của Mercedes xếp thứ 3.

Ở bảng xếp hạng đội đua, Red Bull cũng chiếm vị trí số 1, tiếp theo là Red Bull và Ferrari.

Thể thao tuần qua: Pacquiao, Vettel, Carlsen lên ngôi ảnh 3Magnus Carlsen (phải) đã truất ngôi của Anand (Nguồn: AFP)

* Làng Cờ Vua thế giới đã đón chào nhà vua mới khi tài năng trẻ người Na Uy Magnus Carlsen trực tiếp truất ngôi của kỳ thủ Ấn Độ Viswanathan Anand và trở thành kỳ thủ phương Tây đầu tiên lên ngôi kể từ năm 1975.

Kỳ thủ 22 tuổi này, đang giữ ngôi số 1 thế giới của FIDE, đã thắng ba ván và buộc Anand phải chấp nhận kết quả hòa ván thứ 7 để lên ngôi với số điểm 6,5, trong trận đấu được tổ chức tại chính quê nhà của kỳ thủ Ấn Độ tại Chennai. Trận đấu này được sắp lịch đánh 12 ván, nhưng do Carlsen đã chắc thắng nên hai ván cuối bị hủy bỏ.

Anand năm nay 43 tuổi, tức hơn đối thủ của mình đến 21 tuổi, đã đành nhường lại ngôi vị mà anh nắm giữ suốt từ năm 2007. Với chiến thắng này, Carlsen cũng sẽ nhận được 60% tổng số tiền thưởng 2,24 triệu USD, phần còn lại thuộc về Anand.

Carlsen được huyền thoại cờ Vua người Nga Garry Kassparov ca ngợi là “siêu tài năng” theo kiểu Harry Potter và anh là kỳ thủ phương Tây đầu tiên giành ngôi Vua làng cờ sau huyền thoại người Mỹ Bobby Fishcher./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục