Pakistan, Ấn Độ và Mỹ chia sẻ thông tin tình báo

"Nhật báo Phố Wall" (The Wall Street Journal) của Mỹ ngày 21/5 đưa tin với vai trò trung gian của Mỹ, Pakistan và Ấn Độ đã bắt đầu chia sẻ thông tin tình báo như một phần trong nỗ lực hợp tác chưa từng có giữa hai quốc gia láng giềng đều sở hữu vũ khí hạt nhân này.

"Nhật báo Phố Wall" (The Wall Street Journal) của Mỹ ngày 21/5 đưa tin với vai trò trung gian của Mỹ, Pakistan và Ấn Độ đã bắt đầu chia sẻ thông tin tình báo như một phần trong nỗ lực hợp tác chưa từng có giữa hai quốc gia láng giềng đều sở hữu vũ khí hạt nhân này.
 
Theo báo trên, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã dàn xếp để hai nước Nam Á chia sẻ thông tin về tổ chức vũ trang Laskar-e-Taiba (LeT) có căn cứ ở Pakistan, vốn bị cáo buộc là chủ mưu các vụ tấn công hồi tháng 11/2008 tại Mumbai, Ấn Độ làm 166 người thiệt mạng.
 
Thỏa thuận còn bao gồm việc Mỹ cùng hai nước sẽ chia sẻ thông tin tình báo về các chỉ huy của lực lượng nổi dậy Taliban đang hoạt động ở các vùng núi chống Chính phủ Pakistan.
 
Trong khi đó, một quan chức Cơ quan Tình báo Liên quân (ISI) của Pakistan cho hay Ấn Độ và Pakistan đã chia sẻ "rất nhiều" thông tin về vụ tấn công Mumbai và hiện đang làm việc trực tiếp với nhau, trong khi vẫn tiếp tục thông báo cho CIA.
 
Báo trên dẫn lời một quan chức Mỹ khẳng định quan hệ vốn nhiều căng thẳng giữa hai quốc gia Nam Á láng giềng này hiện đang có một số tiến triển.
 
Trước đó, nhiều nguồn ngoại giao cho biết Pakistan và Ấn Độ có thể sẽ sớm tiến hành các cuộc tiếp xúc ngoại giao để tái khởi động tiến trình đàm phán hòa bình, bị gián đoạn do loạt vụ khủng bố ở Mumbai năm ngoái./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục