Pakistan bác cáo buộc của Mỹ liên quan nơi ẩn náu của khủng bố

Pakistan bác bỏ cáo buộc của Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng những kẻ khủng bố vẫn còn trú ẩn ở các khu vực bộ lạc của của quốc gia Nam Á này.
Pakistan bác cáo buộc của Mỹ liên quan nơi ẩn náu của khủng bố ảnh 1Hiện trường một vụ tấn công khủng bố ở Pakistan. (Nguồn: Reuters)

Theo Tân hoa xã, Pakistan ngày 13/1 đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng những kẻ khủng bố vẫn còn trú ẩn ở các khu vực bộ lạc của quốc gia Nam Á này, đồng thời nhắc lại rằng Pakistan không cho phép lãnh thổ của mình được sử dụng để tấn công các quốc gia khác.

Bình luận trên được đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Toner trong tuần này cáo buộc rằng "những nơi trú ẩn an toàn của khủng bố vẫn tồn tại" ở Pakistan.

Người phát ngôn này cũng cho rằng những nơi trú ẩn như vậy cho phép các kẻ khủng bố thực hiện những cuộc tấn công trong lãnh thổ Afghanistan.

Phản ứng về cáo buộc trên, Văn phòng Đối ngoại Pakistan nêu rõ "sự đóng góp của Pakistan đối với cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống khủng bố và sự hy sinh của chúng tôi đã được thế giới công nhận, trong đó có các cấp lãnh đạo Mỹ, EU và các nước khác. Thật không may những nỗ lực chân thành của chúng tôi hướng tới việc ổn định ở Afghanistan đang bị vu khống"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục